Chung sức hỗ trợ người lao động nghèo tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 15/07/2021, 06:44
Dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp. Những ngày qua, nhiều đơn vị Công an các tỉnh miền Trung đã chung tay cùng người dân đóng góp tiền mặt, nông sản, lương thực thực phẩm vận chuyển vào Nam để giúp đỡ người lao động nghèo gặp khó khăn khi đang phải thực hiện giãn cách xã hội...


Khi chúng tôi đến Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, gặp lúc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị này đang cùng nhau đóng gói số cá khô do bà con ngư dân ở địa phương ủng hộ người lao động khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. Trung úy Hoàng Thị Nhi trao đổi rằng, anh chị em trong đơn vị mỗi người một tay; người tiếp nhận hàng, ghi sổ, phân loại; người làm thịt gà, vịt đóng gói, xếp vào thùng ướp đá để giữ thịt được tươi lâu; người đóng gói nước mắm, cá khô… để đảm bảo cho vận chuyển đường dài.

Các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế làm mặt nạ chắn giọt bắn ủng hộ lực lượng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Đại úy Nguyễn Thị Hiền, Hội trưởng Hội Phụ nữ Công an huyện Gio Linh, bày tỏ: “Hai ngày nay, chị em trong đơn vị đều bận rộn, về nhà muộn nên chồng con tự lo cơm nước, việc nhà. Chồng con khi biết được việc làm ý nghĩa nên rất vui và ủng hộ. Vì thế, sáng nay đến cơ quan, hầu hết chị em đều mang theo các thứ do gia đình làm ra, đóng góp như rau xanh các loại, bí ngô, bí đao và nhiều loại củ, quả khác. Nhờ chị em ở đây khéo tay, cùng với anh em trong đơn vị phân loại, chế biến, đóng gói rất nhanh các loại thực phẩm. Hiện tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển vào hỗ trợ bà con ở TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi mong sao bà con trong đó được bình an, vượt qua khó khăn trước mắt, cùng chung tay phòng, chống hiệu quả và sớm đẩy lùi được đại dịch COVID-19”…

Thượng úy Lê Minh Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Gio Linh phụ trách đón tiếp người dân đến ủng hộ, bộc bạch: “Tinh thần tương thân, tương ái của bà con thật xúc động. Từ trưa 12/7, sau khi lãnh đạo đơn vị phát động được vài giờ, các gia đình CBCS đã đóng góp và tiếp theo là người dân trên địa bàn. Nhiều hộ gia đình ở xa không có điều kiện vận chuyển, qua điện thoại của bà con, CBCS phân công nhau đến tận nhà để nhận hàng hóa ủng hộ vận chuyển về đơn vị để kịp đóng gói, ướp lạnh. Nông sản bà con ủng hộ rất phong phú, tươi xanh. Đáng quý, tất cả đều do của các gia đình làm ra nên rất sạch sẽ, đảm bảo chất lượng. Mặc dù vậy, chúng tôi phải phân loại để vừa dễ sắp xếp, vận chuyện vừa dễ bảo quản đảm bảo theo từng loại”.

Lãnh đạo Công an huyện Gio Linh ghi nhận nhiều CBCS tích cực, nhiệt tình trong việc vận động, ủng hộ người dân ở TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, như Trung tá Nguyễn Gia Hùng, Đội trưởng Đội CSGT; Trưởng Công an các xã Gio Mai, Gio Hải...

Thượng tá Đỗ Duy Hải, Trưởng Công an huyện Gio Linh cho biết, phát động từ trưa 12/7 đến chiều 14/7, CBCS đơn vị và Công an các xã trên địa bàn đã ủng hộ và quyên góp được khoảng 6 tấn hàng hóa, gồm các loại nông sản, thực phẩm. Số hàng hóa này trong ngày 15/7 sẽ được chuyển vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ bà con khó khăn do phải thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch COVID-19.

Những ngày này, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng tích cực vận động, quyên góp từ nhiều nguồn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân ở TP Hồ Chí Minh.

Đại úy Lê Viết Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay: “Để chung tay góp sức giúp đỡ người dân TP Hồ Chí Minh, trong sáng 15/7, đơn vị sẽ trao 1 tấn gạo, 1.000 mặt nạ chắn giọt bắn và một số lương thực, thực phẩm để vận chuyển vào giúp đỡ các hộ dân ở khu vực đang bị phong tỏa, giãn cách. Những món quà tuy nhỏ nhưng lại đong đầy tình cảm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân ở TP Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp”.

Cùng với sự vận động, quyên góp của các đơn vị Công an, người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng tiếp tục đóng góp hàng hóa gửi vào hỗ trợ bà con lao động nghèo ở TP Hồ Chí Minh. Các ngư dân xã biển, huyện Phú Vang tận dụng nguồn lợi thủy, hải sản để chế biến thực phẩm; nông dân các phường ở TP Huế tất bật chuẩn bị các mặt hàng nông sản như bầu, bí ngô, bí đao, gạo, ruốc sả… Ai cũng bày tỏ mong muốn giúp người dân TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thanh Bình - Anh Khoa
.
.