Chùm ảnh: Chung kết Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND khu vực phía Nam

Thứ Ba, 28/10/2014, 14:58
Tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sáng 28/10, Bộ Công an đã khai mạc Chung kết Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ IV khu vực phía Nam. Đến dự và chỉ đạo Hội thi có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và đồng chí Lê Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Đến với hội thi khu vực phía Nam có hơn 500 cán bộ chiến sĩ đến từ 11 đội tuyển, gồm: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy TP Hồ Chí Minh; Công an TP Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; Công an các tỉnh, thành: Bình Định, Hậu Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bình Dương, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng. Với hai phần thi lý thuyết theo phương pháp trắc nghiệm và thi thực hành: Các đội tuyển tranh tài nội dung điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, võ thuật, tháo lắp súng, thực hiện các bài bắn súng ứng dụng chiến đấu, kiểm tra kỹ năng thao tác, sử dụng vũ khí được trang bị.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc Hội thi, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định trong những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, từ đó tập trung chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật cho cán bộ chiến sĩ. Công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong thời gian qua đã chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong, sẵn sàng thực thi xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an cao đẹp trong lòng dân.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, hội thi không chỉ là biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật mà còn là dịp biểu dương lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ nêu trên; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, chủ động huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng trường bắn và các trang thiết bị khác phục vụ huấn luyện quân sự, võ thuật. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi nêu cao trách nhiệm, tổ chức các nội dung thi đúng quy định, đánh giá kết quả khách quan, chính xác để động viên khen thưởng và rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót.

Tại lễ khai mạc, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động duyên hải - miền Trung đã trình diễn nghệ thuật võ thuật, khí công, bắn súng, phòng vệ và tấn công đối phương một đánh năm, một đánh ba…

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ IV năm 2014 đã tổ chức vòng loại tại 12 cụm, gồm 107 đội tuyển với 5.000 cán bộ chiến sĩ đại diện cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc tham gia. Kết quả đã chọn được 23 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết tại 2 khu vực, trong đó khu vực phía Bắc tổ chức tại TP Hải Phòng từ 21 đến 23/10; khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Bình Định từ 28 đến 30/10.

Kết thúc lễ khai mạc, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Định đã trao tặng cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động duyên hải miền Trung 80 triệu đồng.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao cờ lưu niệm của Ban tổ chức hội thi cho các đội tuyển.
Một đội tuyển tham dự hội thi.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động duyên hải miền Trung biểu diễn võ thuật.
Biểu diễn khí công.
Diễn tập bài bắn súng.
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc trao tặng 80 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.