Chú trọng nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

Thứ Hai, 16/11/2020, 20:22
Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh trật tự tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” giai đoạn 2010-2020; Tổng kết chuyên đề xây dựng “Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” trên địa bàn huyện Thanh Trì.


Dự Hội nghị về phía Bộ Công an có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía TP Hà Nội có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo Sơ kết 10 năm thực hiện chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” giai đoạn 2010 - 2020; tổng kết thực hiện chuyên đề “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn (ANNT)” trên địa bàn huyện Thanh Trì do Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Công an huyện Thanh Trì trình bầy nêu rõ: Hơn 10 năm thực hiện chuyên đề xây dựng “Xã, thị trấn an toàn về ANNT” và chuyên đề “Rà soát tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” của huyện Thanh Trì đã thể hiện sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. 

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật là, chính trị trên địa bàn huyện ổn định, an ninh được tăng cường, nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp; kinh tế của huyện tăng trưởng khá, diện mạo nông thôn được đổi thay, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Số xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn về an ninh nông thôn ở mức cao, năm sau tăng hơn năm trước và theo đúng kế hoạch đề ra.  Kết quả nêu trên đã thể hiện rõ vai trò tham mưu tích cực của lực lượng Công an huyện, đã chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, công tác nắm tình hình, đặc biệt đã thể hiện rõ bản lĩnh và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng đạt được trong 10 năm qua. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, 2 chuyên đề “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” và chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh, trật tự tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn huyện Thanh Trì là những mô hình được xây dựng khá sớm về thời gian

Mô hình này phù hợp với tình hình chung của huyện, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia trong phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và các hành vi vi phạm khác cũng như việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt về ANTT ngay từ cơ sở, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương; phát triển phù hợp với lý luận và thực tiễn không những trước mắt mà còn lâu dài, xứng đáng với đề tài khoa học đã được báo cáo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Công an huyện Thanh Trì.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lực lượng Công an các cấp của thành phố nói chung và của huyện Thanh Trì nói riêng phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng CAND cùng cấp; xây dựng lực lượng không chuyên trách và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, bổ sung điều chỉnh về những chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn được sát thực hơn, hiệu quả hơn như mong muốn. 

Cùng với đó, cũng cần phải chủ động trong quan hệ phối hợp, tăng cường các hoạt động mang tính liên kết, đan xen với hoạt động khác có liên quan đến phong trào; đảm bảo linh hoạt, sáng tạo trong ứng dụng, vận dụng với xu hướng chung, tích cực. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, khơi dậy tính tự giác, tự phát có tổ chức trong nhân dân nhằm thực hiện tốt hơn về công tác PCTP và TNXH, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy các hoạt động về kinh tế, xã hội địa phương phát triển – đồng chí Thứ trưởng yêu cầu.

Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lực lượng Công an các cấp của thành phố Hà Nội, cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an cần khẩn trương chủ trì việc nghiên cứu, sớm đề xuất hoàn thiện về cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia, đầu tư kinh phí phục vụ việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; chế độ chính sách đối với người tham gia các mô hình, chuyên đề bị thương, bị phơi nhiễm mắc bệnh hiểm nghèo, bị hy sinh... Đồng thời, thông báo kinh nghiệm về kết quả xây dựng và thực hiện chuyên đề “ 

Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” và “Rà soát tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cứ hàng tháng” trên địa bàn huyện Thanh Trì để Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo, vận dụng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở những nơi có nét tương đồng. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân.
Xuân Mai
.
.