Chủ động tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT các khu công nghiệp

Thứ Ba, 02/09/2014, 15:36
Lợi dụng tinh thần yêu nước, tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển chủ quyền Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua, các đối tượng xấu đã kích động công nhân gây rối, trộm cắp tài sản doanh nghiệp (DN) tại các KCN-KCX, gây mất ANTT và ảnh hưởng, thiệt hại đến DN và chủ đầu tư nước ngoài. Lực lượng Công an đã cơ động ứng biến, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng lập lại trật tự, bắt, xử lý các đối tượng quá khích, thu hồi tài sản bị mất trộm, giữ vững tuyệt đối an toàn môi trường đầu tư, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho các DN nước ngoài đang sản xuất, kinh doanh tại các KCN-KCX trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai…

Tổ chức nhiều đợt cao điểm, ngăn chặn gây rối phức tạp

Thời gian qua, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. Đặc biệt là tội phạm sử dụng hung khí để đòi nợ thuê, gây án chết người, tội phạm là người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Qua các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, các lực lượng Công an đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ chuẩn bị phạm tội của các băng nhóm, đối tượng hình sự, không để xảy ra hậu qủa, nhất là ở các địa bàn giáp ranh, KCN. Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, khám phá nhanh các vụ trọng án, cướp tài sản, bắt cóc trẻ em, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, gây rối ANTT…

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Những tháng cuối năm tình hình ANTT sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các đơn vị cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc gây phức tạp ANTT. Chú trọng công tác giải quyết khiếu kiện, không để dây dưa kéo dài, góp phần giữ vững ổn định ANTT. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống nhằm kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, không để tội phạm phát sinh phức tạp.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, trực tiếp của lực lượng Công an tại các điểm phức tạp, sự phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và quyết định tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động 100% quân số trực chiến và áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết để ổn định tình hình. Lực lượng Công an đã thể hiện khả năng tác chiến cao, kịp thời ngăn chặn các hành vi manh động và giải tán đám đông gây rối, mất trật tự, khẩn trương khắc phục hậu quả xảy ra. Trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc gây mất ANTT, lực lượng Cảnh sát cơ động đã thể hiện là đơn vị cơ động nhanh, chiến đấu trực tiếp, chủ động tình hình. Bộ trưởng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình về âm mưu, ý đồ chống phá của các đối tượng phản động và các loại tội phạm ở các KCN-KCX, khu kinh tế, nắm bắt mâu thuẫn giữa chủ DN và tâm tư nguyện vọng, bức xúc của công nhân, nhất là ở những DN có vốn đầu tư nước ngoài, để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý ngay từ đầu tại cơ sở, không để xảy ra đình công, lãn công, tụ tập gây rối ANTT. Công an các địa phương phải tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo ANTT tại các KCN-KCX, chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với DN xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Lập thêm Đồn Công an, tăng lực lượng Cảnh sát cơ động

Các KCN-KCX là nơi tập trung hàng chục vạn công nhân lao động, đa phần là dân nhập cư từ các địa phương trên cả nước về làm việc. Hàng loạt vấn đề phức tạp về ANTT tại nơi làm việc và nơi ở trọ lực lượng Công an phường, xã khó quán xuyến, quản lý hành chính. Do đó, việc thành lập thêm các Đồn Công an tại các KCN và tăng thêm lực lượng CSCĐ là biện pháp cần thiết hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện có 5 đồn Công an phân bổ ở 5 cụm công nghiệp trọng điểm, nhưng chưa đảm bảo mà cần nhiều hơn. Bởi toàn tỉnh Đồng Nai có tới 31 KCN tập trung trải đều trên 6 huyện, thị trọng điểm. Vấn đề tăng biên chế không đáng ngại, vì cơ cấu của Đồn trực thuộc Công an huyện, thị. Sự lo ngại Công an xuất hiện tại khu vực sản xuất, kinh doanh có thể ảnh hưởng đến tâm lý, hoạt động thực tế không phải vậy. Sau những vụ việc như vừa rồi, hiện nhiều DN mong muốn sự có mặt của Công an giữ gìn ANTT để DN yên tâm sản xuất. Đồn Công an KCN Biên Hòa phụ trách 4 KCN: Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Loteco và Amata có diện tích gần 1.300ha, với 414 công ty trong và ngoài nước. Trung tá Nguyễn Văn Boon, Đồn trưởng cho biết: Nhờ nắm chắc diễn biến tình hình, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo CSCĐ và Đồn Công an chủ động tấn công, cắt xẻ đội hình, phân hóa những đối tượng gây rối, kích động. Đồn Công an phối hợp với Công an các phường giáp ranh, BQL KCN tỉnh, các DN… nắm bắt tình hình, thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội, giải quyết hành chính và ANTT trong KCN, trở thành nơi tin cậy của công nhân và DN. Sáu tháng đầu năm 2014, KCN Biên Hòa xảy ra 12 vụ đình công, lãn công và tranh chấp lao động tập thể với khoảng 6.100 công nhân tham gia. Đồn Công an phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa, các cơ quan chức năng đã kịp thời giải quyết thỏa đáng, công nhân an tâm trở lại làm việc.

Bên cạnh đó, Công an Đồng Nai còn có Tiểu đoàn CSCĐ (thuộc Phòng PC65) đang là lực lượng “lá chắn, đấm thép” trong công tác giữ gìn ANTT tại các KCN. Tính cơ động, chiến đấu và công tác huấn luyện, diễn tập các phương án thường xuyên đã tạo nên sức mạnh của lực lượng CSCĐ tuần tra, kiểm soát 24/24h đảm bảo ANTT, hỗ trợ các lực lượng CSHS, CSMT, CSGT… trong trấn áp và tấn công tội phạm. Tại TP Hồ Chí Minh, để đảm bảo ANTT tại các DN nước ngoài, BQL các KCX-KCN đã đưa ra các giải pháp đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, phối hợp công tác vận động, tuyên truyền cho DN về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua hệ thống loa phát thanh và đường dây nóng, tờ rơi, khẩu hiệu, băng rôn, lắp đặt camera an ninh, tăng cường lực lượng bảo vệ, phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân đội, chính quyền… trong các KCN với nội dung “Công nhân KCX-KCN tích cực lao động sản xuất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cùng nhau giữ gìn ANTT để ổn định sản xuất và phát triển kinh tế đất nước”…

Hoàng Châu
.
.