Chiến sĩ Cảnh sát PCCC trả lại của rơi cho người bị mất

Thứ Sáu, 25/04/2014, 19:28
Từ địa chỉ thường trú ghi trên CMND trong chiếc ví nhặt được, Thượng sỹ Đạt đã liên hệ được với chủ nhân và trả lại số tài sản và hiện vật.

Vào lúc 21h30 ngày 24/4, Thượng sỹ Lê Tấn Đạt - Đội hậu cần thuộc Phòng cảnh sát PCCC Công an Hậu Giang khi trên đường đi về nhà, đến đoạn Đường Ba Tháng Hai, phường 5, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) thì nhặt được 1 cái bóp bên đường.

Đến sáng hôm sau, Thượng sỹ Lê Tấn Đạt chạy xe vào nơi làm việc và báo cho lãnh đạo phòng để tìm cách trả lại cho người bị mất.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ kiểm tra bóp mà Thượng sỹ Đạt nhặt được.

Qua kiểm tra, trong bóp có có 1 giấy CMND, 2 thẻ ATM, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chủ quyền xe và 2 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Thái Phước Tiển.

Từ địa chỉ thường trú ghi trên CMND, Thượng sỹ Đạt đã liên hệ được với chủ nhân - anh Thái Phước Tiển, thường trú ở Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và trả lại số tài sản và hiện vật nói trên

Lê Bình
.
.