CBCS Công an giúp dân gượng dậy sau cơn lũ lịch sử

Thứ Sáu, 31/07/2015, 18:14
Ngày 31/7, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động 140 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ xuống các địa phương giúp dân thu dọn tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải.


Lực lượng công an tỉnh chia thành 2 tổ công tác đến hai địa phương trọng điểm chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua là TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các hộ gia đình dân cư bị ngập úng nặng và xử lý các điểm sạt lở trên QL 18A nhằm đảm bảo hoạt động di chuyển cho các phương tiện giao thông an toàn.

Tại khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, đoàn công tác đã giúp đỡ bà Nguyễn Thị Hường, nhanh chóng giúp đỡ bà dọn dẹp sạch căn nhà, lau chùi đồ đạc, thu gom rác thải.

Bà Hường xúc động. Bà chia sẻ: “Mấy ngày mưa lũ vừa qua nhấn chìm toàn bộ khu dân cư tổ 1, khu 6, toàn bộ tài sản của tôi gần như mất hết. Sau khi hết ngập úng, chúng tôi quay trở về nhà thì quá mệt mỏi trước căn nhà ngập trong bùn đất dày. Nếu không có các đồng chí, tôi không thể dọn dẹp được căn nhà trong hôm nay”.

Tại địa bàn TP Hạ Long, 80 chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh tích cực dọn dẹp vệ sinh, xử lý đất đá, khơi thông các tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đất và mưa lũ kéo dài.

Theo Đại úy Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm - Dẫn đoàn, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh: Hôm nay QL18 chính thức được thông xe đoạn qua dốc Đèo Bụt nối TP Hạ Long và Cẩm Phả.

Trước đó, khu vực này bị ngập sâu tới hơn 2m trong 5 ngày. Để khắc phục sự cố ngập lụt, TP Cẩm Phả phối hợp với các lực lượng chức năng huy động phương tiện, máy bơm công suất 500 m3/h để hút nước, đồng thời thông cống.

Ngày 31/7, tàu HQ 634 của Lữ đoàn hải quân 170 cập cảng Vân Đồn an toàn vận chuyển 170 du khách bị mắc kẹt nhiều ngày trên đảo Cô Tô do mưa lũ. Trước đó, ngày 30/8, trong chuyến đầu tiên, tàu HQ 634 đưa 280 khách trở về từ đảo Cô Tô. 

Lực lượng Công an giúp dân.

Do nước triều thấp, tàu HQ 634 không thể cập cảng Cô Tô nên phải huy động các tàu gỗ “chuyển tải” trong lúc thời tiết sóng gió. Dự kiến, chiều 31/7, tàu HQ 634 sẽ đón thêm một lượt khách. Sở GTVT Quảng Ninh điều các xe khách tuyến ra tận bến cảng đón khách từ cảng Vân Đồn về trung tâm TP Cẩm Phả, Được biết, hiện nay vẫn còn khoảng 900 trong tổng số 1.500 du khách kẹt lại trên đảo do mưa lũ.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Luân, Trưởng Công an huyện Cô Tô, trong những ngày qua, toàn bộ cán bộ chiến sỹ Công an huyện tập trung lực lượng đảm bảo ANTT, TTATGT tại khu vực bến tàu, đảm bảo an toàn cho các du khách lên tàu về đất liền. Đồng thời, các cán bộ chiến sỹ Công an huyện cũng chia sẻ, động viên các du khách còn ở lại.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các Điện chỉ đạo về phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và duy trì 100% CBCS ứng trực trong trong 2 ngày 1/8 và 2/8 (Thứ 7, Chủ nhật); giao Đội Điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra nghiêm túc.

Đăng Hùng - Hải Yến
.
.