Cháy lớn 3 ki ốt trong đêm, một người tử vong

Thứ Năm, 15/11/2018, 13:58
Lúc 4h ngày 15-11, căn ki ốt bán văn phòng phẩm (tọa lạc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do anh Phạm Thế H. (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) trông giữ, bùng cháy dữ dội. 

Cán bộ Công an khám nghiệm hiện trường
Các ki ốt bị cháy trong đêm

Khi phát hiện khói lửa phát ra từ ki ốt của anh H, những hộ kinh doanh gần đó đã tri hô, cùng nhau lấy nước dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang hai ki ốt điện nước và điện thoại kế bên. Công an tỉnh Bình Dương đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng hơn 8 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy. 

Sau 2 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.  Ki ốt văn phòng phẩm bị cháy rụi và hai ki ốt còn lại bị cháy một phần. Vụ việc làm anh H. tử vong tại chỗ.

C.Bình
.
.