Vây bắt tội phạm, 2 chiến sỹ Công an bị chém trọng thương

Thứ Ba, 14/04/2015, 13:51
Trong lúc bị vây bắt, các đối tượng đã dùng dao, mã tấu chống trả quyết liệt và chém trọng thương 2 đồng chí thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đó là Thượng úy Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) và Thượng sỹ Mai Trung Hiếu (27 tuổi, cùng công tác tại Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột).

Theo Thượng úy Tuấn cho biết, vào khoảng 2h sáng 14/4, Tổ tuần tra công tác Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiến hành tuần tra trên địa bàn thành phố thì nhận được tin báo tại số nhà 150 Nguyễn Công Trứ có 3 đối tượng đang đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, tổ tuần tra gồm 7 đồng chí chia làm 2 mũi, một mũi gồm 4 đồng chí áp sát hiện trường, còn 1 mũi 3 đồng chí chốt chặn để vây bắt các đối tượng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Khi vừa tiến sát tới hiện trường, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng đang ngồi trên 2 xe máy đứng ngoài cảnh giới, còn một đối tượng vừa đột nhập vào nhà dân đang leo qua hàng rào để ra ngoài. Ngay lập tức, tổ tuần tra hô lớn và xông vào để khống chế các đối tượng thì bất ngờ các đối tượng rút dao, mã tấu xông ra chém tới tấp. Trong lúc hỗn loạn, Thượng úy Tuấn bị một đối tượng chém vào khuỷu tay, còn Thượng sỹ Hiếu bị chém vào mặt.

Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường để truy bắt các đối tượng.

Sau khi vung dao chém loạn xạ, các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai đồng chí Tuấn và Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết, đồng chí Tuấn bị vết thương ở khuỷu tay phải khâu 4 mũi, còn đồng chí Hiếu bị vết thương ở mặt phải khâu 13 mũi.

Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên 2 chiến sỹ bị trọng thương.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên 2 đồng chí tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt nóng các đối tượng.

Văn Thành
.
.