Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc Tổng cục Cảnh sát

Thứ Năm, 23/04/2015, 16:13
Sáng 23/4, Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Tổng cục Cảnh sát giai đoạn 2010 – 2015 được tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Đại hội.

Dự Đại hội còn có Trung tướng Phan Vĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng 74 đồng chí đại diện cho những điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của Tổng cục.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Tổng cục Cảnh sát đã phát triển mạnh mẽ, tạo nên động lực tinh thần thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Năm 2014, Tổng cục Cảnh sát đã đạt được những thành tích, chiến công rất đáng tự hào, trong đó ghi dấu ấn đặc biệt trong việc triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn như Minh "sâm", Hưng "sóc" ở Bắc Ninh; Nhật "khùng" ở TP Hồ Chí Minh. Đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm; triệt phá 2.725 băng nhóm tội phạm…

Cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát luyện tập, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ.

Tình hình tội phạm cơ bản đã được kiềm chế, phạm pháp hình sự đã giảm mạnh cả về số vụ và tính chất; nhiều băng, nhóm tội phạm đã co cụm, không còn hoạt động hoặc tự tan rã… Năm 2014, đã có 8 đồng chí hy sinh, 220 cán bộ chiến sĩ bị thương trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên của đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với những điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của Tổng cục qua phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. Họ là những bông hoa đẹp, mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng cục trưởng Tổng  cục Cảnh sát Phan Vĩnh nhấn mạnh phát huy những kết quả đã được, trong giai đoạn 2015 -2020, cán bộ chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát nguyện mãi mãi khắc ghi lời dạy của Bác, ra sức thi đua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", gắn với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Việt Hưng
.
.