Học viện An ninh nhân dân:

Tuyên dương 6 tập thể, 10 cá nhân điển hình học tập, rèn luyện tốt

Thứ Ba, 05/05/2015, 12:40
Sáng 5/5, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt, giai đoạn 2013 - 2015.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn là nội dung được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện ANND quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, được thể hiện cụ thể hoá vào chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm học. Việc tổ chức phát động phong trào được chỉ đạo thống nhất vào đầu các năm học, khoá học; đồng thời được phát động, đẩy mạnh trong từng giai đoạn, gắn với các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trong từng giai đoạn.

GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Năm học 2013 - 2014 tỷ lệ học viên Học viện ANND có kết quả phân loại học tập xuất sắc chiếm 0,62%; loại giỏi chiếm 13,47%; loại khá chiếm 40,99%. So với cùng kỳ giai đoạn trước, tỷ lệ học viên đạt loại xuất sắc tăng 0,55%; tỷ lệ học viên giỏi tăng 9,2%. Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 tỷ lệ học viên kết quả học tập xuất sắc chiếm 0,15%; loại giỏi chiếm 5,52%; loại khá 39,57%. So với cùng kỳ giai đoạn 2011 – 2013 thì tỷ lệ học viên xuất sắc tăng 0,07%; tỷ lệ học viên giỏi tăng 0,45%...

Về rèn luyện, năm học 2013 - 2014 số học viên đạt loại xuất sắc chiếm 1,53%, loại tốt chiếm 90,53% (tăng 9,51%), loại khá chiếm 7,07%. Kết quả phân loại rèn luyện học viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 loại xuất sắc chiếm 0,69%, loại tốt chiếm 90,86% (tăng 5%), loại khá 6,42%...

Đặc biệt, năm học 2013 - 2014 đội tuyển học viên của Học viện tham gia thi Olympic Toán - Tin học quốc gia và quốc tế năm 2014 đạt 1 giải Ba đồng đội cấp Quốc gia và 1 giải Khuyến khích cấp Quốc tế, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cá nhân.

GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện ANND tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Trong giai đoạn 2013 - 2015 đã có hàng chục nhóm học viên với trên 3000 lượt học viên tham gia và đạt giải các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, tiêu biểu như: Giải Đặc biệt trong cuộc thi “Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; 3 giải Đặc biệt trong cuộc thi tìm hiểu “Quê hương xanh”; 1 giải Đặc biệt trong cuộc thi tìm hiểu “Thông tin và cuộc sống”; 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì trong cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ…

GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội nghị.

Qua phong trào, xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến như B2D41, B10D41, B12D42, B22D43…; nhiều cá nhân xuất sắc như em Lê Đức Anh (B2D41), Triệu Mùi Nái (B2D42), Đàm Quang Thái (B15D43), Lê Minh Phương (B3 Luật 44)…

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Học viện ANND đã trao Giấy khen và phần thưởng của Giám đốc Học viện tặng 6 tập thể, 10 cá nhân đạt kết quả xuất sắc trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt giai đoạn 2013 - 2015.

Quỳnh Vinh
.
.