Tạp chí Công an nhân dân tổ chức Hội nghị CTV năm 2014

Thứ Ba, 10/02/2015, 20:02
Chiều 10/2, tại Hà Nội, Tạp chí Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2014.

Dự Hội nghị có Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Thị Thu Ba, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; các cộng tác viên thân thiết của Tạp chí CAND.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND đã vui mừng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí cộng tác viên về kết  quả công tác nổi bật năm 2014 của Tạp chí CAND. Theo đó, cùng với toàn lực lượng CAND, trong năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Tạp chí CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Tạp chí CAND vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2014, Tạp chí CAND được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại hội nghị.

Đề tài viết về sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội rất phong phú, Đại tá Trần Vi Dân mong muốn, các cộng tác viên là các nhà khoa học, là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác thực tiễn ở từng vị trí, lĩnh vực công tác tiếp tục cộng tác chặt chẽ hơn nữa với Tạp chí CAND; tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí CAND trên con đường nghiên cứu đầy khó khăn, vất vả để góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND; tiếp tục phản ánh đậm nét về công tác đảm bảo ANTT của lực lượng CAND, về hình tượng, hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân…

Tổng Biên tập Tạp chí CAND Trần Vi Dân phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm chỉ đạo, Tạp chí CAND cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các hoạt động nghiên cứu khoa học để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan lý luận, chính trị, nghiệp vụ của Đảng uỷ CATW và Bộ Công an, là Tạp chí hàng đầu của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm mà Tạp chí CAND cần thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình an ninh, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước; tập trung tổng kết lý luận và thực tiễn các mặt công tác tham mưu, quản lý nhà nước và trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng CAND.

Tổng Biên tập Tạp chí CAND Trần Vi Dân trao thưởng cho các cộng tác viên xuất sắc.

Tạp chí CAND cần thực sự là diễn dàn dân chủ, trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn với sự tham gia của các nhà lý luận, các học giả, nhà khoa học… để bàn luận những về đề về an ninh xã hội, trật tự xã hội.

Thứ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị đội ngũ CTV của Tạp chí CAND tiếp tục dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ hơn nữa, tham gia nghiên cứu, viết bài cho Tạp chí CAND, đồng hành cùng Tạp chí CAND trên con đường thầm lặng, khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang. Đề nghị Tổng cục Chính trị CAND, Công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ Tạp chí CAND trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Tại hội nghị, các đại biểu, cộng tác viên thân thiết của Tạp chí CAND đã phát biểu ý kiến, khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục cộng tác, có đóng góp mới cho Tạp chí CAND, góp phần xây dựng Tạp chí ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng uỷ CATW giao cho… Tạp chí CAND cũng đã công bố danh sách và trao thưởng cho 10 CTV xuất sắc năm 2014.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.