Một chiến sỹ CSGT bị xe mô tô đâm khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 22/09/2015, 16:15
Vào khoảng 11h ngày 20/9/2015, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đang tuần tra ở địa phận thôn Cốc Pái, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn thì phát hiện hai xe máy chở hàng cồng kềnh, trong đó một người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm.

Trung úy Trung Vũ Khánh đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên cả hai xe đã không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung úy Khánh.  Trung úy Khánh kịp tránh xe thứ nhất, xe thứ hai ở đằng sau tiếp tục lao và đâm vào Trung úy Khánh làm Trung úy Khánh  bị ngã ra đường và bị chấn thương.

Đ/c Dương Văn Tính - PGĐ Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh thăm, động viên Trung úy Khánh tại BV Đa khoa Bắc Kạn.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ được một đối tượng và phương tiện, còn đối tượng trực tiếp đâm và gây chấn thương cho Trung úy Khánh sau khi bỏ trốn đã tự giác đến cơ quan Công an huyện Ngân Sơn để trình diện.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là Kiều Văn Huân, sinh năm 1987 và Kiều Văn Trái 1979, trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, đây là hai anh em ruột, trong đó Trái là đối tượng đã điều khiển xe mô tô trực tiếp đâm vào Trung úy Khánh. Công an huyện Ngân Sơn đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Kiều Văn Trái

Hiện Trung úy Khánh đang được điều trị chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Ngay sau khi biết tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng để Trung úy Trung Vũ Khánh điều trị.

Thanh Tùng
.
.