Khen thưởng các cán bộ Công an truy bắt nhanh hung thủ giết người

Thứ Hai, 13/04/2015, 18:45
Tin từ Công an tỉnh Gia Lai ngày 13/4 cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khen thưởng đột xuất Thiếu tá Trần Công Hòa (Đội phó Đội Cảnh sát hình sự) và Đại úy Nguyễn Đức Hưởng (Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp), Công an thị xã An Khê (Gia Lai), đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm giết người xảy ra ngày 4/3/2015 tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê.

Theo điều tra, tối ngày 4/3, Công an thị xã An Khê nhận tin báo về vụ giết người xảy ra ở khu Hoa viên Quang Trung (thuộc tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Nạn nhân Võ Văn Trực (20 tuổi), đã bị đâm trọng thương và chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án hung thủ bỏ trốn. Lãnh đạo Công an thị xã An Khê lập 2 tổ công tác do Thiếu tá Trần Công Hòa và Đại úy Nguyễn Đức Hưởng trực tiếp chỉ huy điều tra truy bắt đối tượng gây án. Từ lời khai của đối tượng liên quan, các trinh sát đã nhận diện được hung thủ qua tìm kiếm trên trang mạng xã hội và xác định Trần Hồng Pháp (18 tuổi) ở Đak Pơ, Gia Lai là kẻ trực tiếp đâm chết nạn nhân Trực.  

Khi các trinh sát và điều tra viên tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Pháp thì đối tượng đã móc dao bấm thủ sẵn chống cự quyết liệt. Thiếu tá Trần Công Hòa đã nhanh chóng xông vào khống chế, quật ngã đối tượng, tước hung khí trên tay Pháp. Đó cũng chính là con dao gây án của Pháp đã đâm chết nạn nhân Trực.

N.Như
.
.