Công an tỉnh Quảng Ninh: Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2014

Thứ Ba, 13/01/2015, 16:01
Sáng 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015.

Tới dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh... 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Công Công an tỉnh Quảng Ninh báo cáo phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2014. Năm 2014, Công an tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào thi đua Vì ANTQ với khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì an ninh vùng Đông Bắc Tổ quốc”, thực hiện 3 đột phá và 7 biện pháp cơ bản gắn với “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các đợt thi đua, các chiến dịch tấn công truy quét tội phạm và sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng. Phát động phong trào “Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Quảng Ninh đẹp hơn trong lòng dân” gồm 17 tiêu chí.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý hiệu quả mọi vấn đề phức tạp nảy sinh, không để đột xuất, bất ngờ. Công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm được triển khai quyết liệt, tập trung vào các băng nhóm tội phạm hoạt động manh động, góp phần quyết định làm giảm sâu hoạt động tội phạm.

Cụ thể, tội phạm về TTXH giảm 28,5% (585/819 vụ), án rất nghiêm trọng trở lên giảm 44,8% (80/145). Công an tỉnh đã làm rõ 88,2% vụ án xảy ra (516/585 vụ). Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,3% (73/80 vụ); triệt xóa 76 ổ nhóm tội phạm, bắt 361 đối tượng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc cho tập thể có  thành tích xuất sắc.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng Công an phát hiện bắt giữ 507 vụ, 769 đối tượng, trong đó xác lập và phối hợp đấu tranh với 40 chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây, nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, xuyên quốc gia.

Công tác quản lý hành chính về TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh… Năm 2014, Công an Quảng Ninh có 760 lượt (tập thể và cá nhân) được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam chỉ đạo: Trong năm 2015, Công an tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đảm bảo TTATXH, an ninh chính trị trên địa bàn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để xảy ra các diễn biến gây mất ANTT. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhân dân làm thủ tục hành chính. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Quân đội, Biên phòng, Hải quan…

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tinh gọn, sắc bén, bao quát nhiệm vụ; thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong công tác. Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Tập trung các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao tinh thần phục vụ, tăng vị thế của lực lượng Công an, sự tin cậy của nhân dân với lực lượng Công an.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Đăng Hùng
.
.