CATP Hà Nội tổng kết cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm Tết Ất Mùi 2015

Thứ Hai, 23/03/2015, 17:26
Ngày 23/3, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Ất Mùi 2015; Sơ kết đợt I phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội.

Báo cáo tóm tắt tổng kết cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Ất Mùi 2015 tại Hội nghị cho biết: Công an TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân TP; các chỉ tiêu trong đợt cao điểm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP Hà Nội được giữ vững, ổn định; đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 250 lượt kỳ cuộc chính trị - văn hóa - xã hội, hoạt động của các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc trên địa bàn TP Hà Nội…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương, trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tai nạn giao thông giảm trên cả tiêu chí, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép… Trong đợt cao điểm, Công an TP Hà Nội có 899 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại Hội nghị, có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân; Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh, đánh giá cao những thành tích của lực lượng Công an TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an TP tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp, mục tiêu đã đề ra; tập trung tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự; tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, mục tiêu, địa bàn trọng điểm và đặc biệt là bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu tham quan nơi trưng bày tang vật các vụ án được CATP Hà Nội khám phá trong đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm vừa qua.

Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU lần thứ 132, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Đồng thời, Công an TP cần tiếp tục tổ chức các chuyên đề, mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó, tập trung đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Trần Xuân – Vũ Linh
.
.