Bộ trưởng Trần Đại Quang dự ĐH Đảng bộ Tổng cục An ninh

Thứ Sáu, 07/08/2015, 15:41
“Mỗi cán bộ đảng viên Tổng cục An ninh phải kiên định lập trường tư tưởng, nhạy bén sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm khôn khéo trong chiến đấu, tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó...” 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục An ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức tại Hà Nội, ngày 7/8.

Báo cáo chính trị của Đại hội VIII nhiệm kỳ 2010 – 2015 do lãnh đạo Tổng cục An ninh trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ Tổng cục An ninh đã luôn đoàn kết thống nhất; lãnh đạo Tổng cục thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác nắm tình hình nhất là những đối tượng, địa bàn trọng điểm, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Báo cáo đề xuất lên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều thông tin có giá trị hoạch định chính sách, hướng dẫn Công an các địa phương làm tốt nhiệm vụ công tác an ninh. Triển khai hàng trăm kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, trong năm 2014, 4 tập thể, 1 cá nhân thuộc Tổng cục An ninh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng Nhì; 1 tập thể, 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng Ba; 29 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng…

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà Đảng bộ Tổng cục An ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Sau khi phân tích, nêu rõ tình hình trong nước và thế giới, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên Tổng cục An ninh phải kiên định lập trường tư tưởng, nhạy bén sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm khôn khéo trong chiến đấu, tích cực khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an nhân dân giao phó. Phối hợp với các lực lượng, các ngành, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh truyền thông, an ninh các vùng chiến lược... Trước mắt cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việt Hưng
.
.