Cảnh sát bảo vệ bắt cướp trên đường tuần tra

Thứ Hai, 02/06/2008, 11:44

Đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ mục tiêu ở khu vực Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tây, anh Thắng, CSBV Công an tỉnh Hà Tây đã cùng đồng đội đuổi theo và bắt được tên cướp ĐTDĐ.

19h30' ngày 26/5, chiến sỹ Nguyễn Hữu Thắng, công tác ở Đội 5, Phòng PC22 Công an tỉnh Hà Tây cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ mục tiêu ở khu vực Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tây trên đường Quang Trung (TP Hà Đông) thì chợt nghe tiếng kêu "cướp... cướp".

Một người khách đi đường vừa bị cướp giật mất chiếc điện thoại di động. Phát hiện 2 gã thanh niên đi trên một chiếc Dream đang phóng rất nhanh, lạng lách trên đường, hướng Hòa Bình - Hà Nội khả năng là thủ phạm vụ cướp giật, lập tức, anh Thắng cùng đồng đội vừa đuổi theo vừa dùng ĐTDĐ điện báo về Ban chỉ huy Đội 5.

Lúc xảy ra vụ cướp, trời vừa nhập nhoạng tối nhưng người qua lại còn khá đông. Nghe tiếng hô hoán, bà con đổ ra phối hợp cùng Công an tóm gọn một trong hai tên cướp, thu giữ chiếc xe máy Dream Trung Quốc BKS 16H8-9925.

Tên cướp thứ hai nhảy xuống xe, trốn thoát. Đấu tranh khai thác, tên cướp khai tên là Nguyễn Xuân Trí (19 tuổi), trú ở thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ).

Anh Thắng đã cùng đồng đội lập biên bản và ngay sau đó bàn giao đối tượng, phương tiện gây án cho PC14 Công an tỉnh Hà Tây.

Mở rộng vụ án, chiều 27/5, đối tượng thứ hai trong vụ cướp là Nguyễn Đắc Dũng (18 tuổi), cùng quê với Trí cũng sa lưới pháp luật, thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 sim điện thoại và 750 ngàn đồng.

Trí và Dũng khai nhận, từ tháng 12/2007 đến nay đã gây ra 7 vụ cướp ĐTDĐ của khách đi đường trên địa bàn TP Hà Đông và trên đường 21B. Cùng trong ngày 26/5, vào hồi 18h, bọn chúng đã cướp 1 ĐTDĐ của một cháu học sinh vừa đi xe đạp vừa nói chuyện điện thoại trên đường Lê Hồng Phong (TP Hà Đông) đem bán được 850 ngàn đồng

Hiếu Thảo
.
.