Cảnh sát Việt Nam và Hàn Quốc: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác truy nã tội phạm

Thứ Tư, 02/04/2014, 20:00
Chiều 2/4, thừa quyền của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã có buổi làm việc với ngài Ryoo Young Man, Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh, về tình hình, kết quả hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai quốc gia trong công tác truy nã tội phạm.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội suốt thời gian vừa qua. Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định về dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an đã tổ chức xác minh, bắt giữ và bàn giao cho nước bạn Hàn Quốc 16 đối tượng truy nã là công dân Hàn Quốc trốn qua Việt Nam.

Hình ảnh tại buổi làm việc.
Các đại biểu chụp ảnh giao lưu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh và ngài Ryoo Young Man cùng mong muốn, trong thời gian tiếp theo hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên và kịp thời thông báo về tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là những đối tượng phạm tội truy nã từ Hàn Quốc qua Việt Nam, và đối tượng truy nã từ Việt Nam trốn qua Hàn Quốc để có biện pháp quản lý, phòng ngừa và phối hợp xác minh truy bắt tội phạm đạt hiệu quả cao

Đức Mừng
.
.