Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thực sự tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Thứ Tư, 03/12/2014, 20:46
Ngày 3/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (15/12/1959 – 15/12/2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì cho Cục Cảnh sát, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Công an...
Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn Huân chương Quân công hạng nhì lên Cờ truyền thống của Cục Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đọc diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống hơn 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Theo đó, ngày 15/12/1959, khóa đào tạo cán bộ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ đầu tiên ở Việt Nam được khai giảng tại Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân). Khóa học gồm 44 học viên, đây là những người đặt nền móng đầu tiên cho sự ra đời của lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Công an nhân dân. Trong suốt 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần thay đổi tổ chức và được giao thêm nhiệm vụ, lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng trong an toàn xã hội, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại và được Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, thành phố khen thưởng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng Huân chương Quân công hạng nhì tặng Cục Cảnh sát Quản lý, huấn huyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Lê Quý Vương đã gắn Huân chương Quân công hạng nhì lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Quân công hạng nhì tặng Cục Cảnh sát Quản lý, huấn huyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 55 năm qua.

Thượng tướng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cũng phải luôn sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện và sử dụng được nhiều loại động vật nghiệp vụ tinh nhuệ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Lực lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về chương trình công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động... Thường xuyên thực tập và diễn tập các phương án huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ trong các điều kiện, địa bàn, tình huống khác nhau, đặc biệt là các phương án bảo vệ mục tiêu, phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo chế độ chính sách, nhất là chế độ đặc thù cho cán bộ huấn luyện,  các loại động vật nghiệp vụ của Ngành để động viên cán bộ, chiến sỹ phấn khởi, yên tâm công tác; xây dựng lượng Cảnh sát Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thực sự tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Các phần thưởng cao quý
-    1 Huân chương Quân công hạng nhì (năm 2014)
-    1 Huân chương Quân công hạng ba (năm 2009)
-    1 Huân chương Chiến công hạng nhất (năm 1982)
-    1 Huân chương Chiến công hạng ba (năm 2005)
-    1 Cờ thu đua xuất sắc của Chính phủ (năm 2009)
-    7 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an
Minh Hiền
.
.