Cảnh sát Hà Nội: Nâng cao hiệu quả điều tra khám phá án

Thứ Ba, 02/04/2013, 11:17
Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị, thời gian tiếp theo, lực lượng CSND và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chú chủ động phát hiện, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả điều tra khám phá án; nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Không ngừng củng cố xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả điều tra khám phá án, góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, xứng đáng là lượng chủ công mũi nhọn trong công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội là những yêu cầu công tác trọng tâm đặt ra tại hội nghị của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) và cơ quan Cảnh sát điều tra; sơ kết công tác bảo vệ ANTT tháng 3/2013 của Công an TP Hà Nội tổ chức ngày 1/4.

Trong năm 2012, lực lượng CSND Công an TP Hà Nội đã phát hiện khám phá trên 6 nghìn vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; đồng thời giải quyết chuyển hóa có hiệu quả nhiều địa bàn phức tạp về ANTT, triệt xóa hàng nghìn ổ nhóm tội phạm…

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT các cấp thuộc Công an TP Hà Nội đã thụ lý giải quyết các vụ án theo thẩm quyền, đảm bảo đúng theo trình tự quy định của pháp luật, không để sót lọt tội phạm cũng như oan sai…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị, thời gian tiếp theo, lực lượng CSND và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác; chủ động phát hiện, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả điều tra khám phá án; nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô và của đất nước…

Lâm Anh
.
.