Cảnh sát 113 Hà Nội nỗ lực lập lại trật tự giao thông

Thứ Ba, 04/09/2012, 11:45
3h30’ sáng. Khi cả thành phố đang say trong giấc ngủ, các cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại khu vực xung quanh Bến xe Nước ngầm để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Đây là điểm phức tạp về tình trạng xe vòng vo đón trả khách, dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Lực lượng CS113 thành phố ra quân đợt cao điểm để ổn định ANTT, nhất là trong dịp Quốc khánh 2-9 và tới đây là ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Ra quân cùng tổ công tác

Sáng sớm 31/8, khi trời vẫn chưa tỏ mặt người, tổ công tác của Đội Cảnh sát 113 số 1, Phòng Cảnh sát trật tự đã triển khai kế hoạch xử lý vi phạm trật tự tại khu vực quanh Bến xe Nước ngầm. Từ khoảng 4h - 5h30’, xe khách từ Nghệ An, Hà Tĩnh về đến Hà Nội. Lái xe taxi, xe ôm chỉ chờ khách đổ ra là ào tới. Thượng tá Phùng Anh Lê, Phó trưởng phòng trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng CBCS triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Trung tá Phạm Cao Bỉnh, Đội phó Đội CS113 số 1 cho biết, trước đây Đội duy trì một tổ công tác gồm 6 người tuần tra kiểm soát tại khu vực này, bắt đầu vào đợt cao điểm, Phòng huy động 15 CBCS làm nhiệm vụ.

Tại gầm cầu vượt, ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng, Trung tá Trần Công Lộc cùng đồng đội đứng quan sát nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành quy định và phát hiện xe vi phạm. Thiếu úy Phan Minh Hùng lập biên bản lái xe taxi Lưu Văn Hiển điều khiển xe ôtô BKS 29Z-3294 vi phạm lỗi “dừng xe ngã 3 nơi đường bộ giao nhau”. Trong khi lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, một số xe taxi khác vẫn dừng xe trên đường đón khách, thậm chí để tránh bị xử lý, có lái xe taxi cố tình cho xe nhích bánh chỉ khoảng 2 - 3km/h để ròng khách qua điểm có Cảnh sát rồi mở cửa đón khách lên xe...

Thượng tá Phùng Anh Lê cho biết: “Khu vực xung quanh Bến xe Nước ngầm là điểm rất phức tạp về giao thông. Tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng, lưu lượng xe qua lại rất lớn, trong đó có xe ôtô khách (gồm cả ôtô khách từ Bến xe phía Nam đi qua), ôtô tải… vì đây là con đường duy nhất đi ra đường Pháp Vân - Cầu  Giẽ. Tại đây hay xảy ra vấn đề phức tạp về an toàn giao thông. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát trật tự đã triển khai Kế hoạch 397, kiên quyết xóa bỏ tình trạng đánh bạc, mại dâm, sử dụng ma túy nơi công cộng. Đặc biệt là đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện trong các ngày lễ lớn, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Đồng thời, giải quyết dứt điểm tệ cò mồi dẫn khách của các đối tượng ở khu vực hai bến xe phía Nam, Nước ngầm; chấm dứt việc các xe khi xuất bến vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định”.

Tổ công tác 113 xử lý vi phạm ở gầm cầu vượt ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng (ngày 31/8). Ảnh: V.H.

Xử lý đồng bộ - hiệu quả cao

Chỉ sau vài ngày cao điểm ra quân của lực lượng Cảnh sát 113, những quán nước ven đường dưới chân cầu vượt bên cạnh Bến xe Nước ngầm đã được giải tỏa hoàn toàn. Trước đây, không chỉ quán nước mà lực lượng xe ôm, xe taxi dừng đỗ đón khách tràn ra lấn chiếm lòng đường khiến nút giao thông ngã 3 Pháp Vân Giải Phóng luôn ùn tắc. Biện pháp mạnh hơn được Phòng Cảnh sát trật tự đưa ra trong đợt cao điểm ra quân là vừa tuyên truyền, vừa xử phạt mạnh. Chỉ trong 4 ngày: từ ngày 28 đến 31/8, tổ công tác của Đội Cảnh sát 113 số 1 đã xử lý 56 trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe phía Nam đánh giá, sau khi Phòng Cảnh sát Trật tự ra quân quyết liệt, triển khai công việc từ sáng sớm với biện pháp quyết liệt, khu vực xung quanh bến xe đã thông thoáng hơn, giảm hẳn tình trạng taxi, xe ôm đeo bám khách.

Kế hoạch 397 được Phòng Cảnh sát trật tự triển khai thực hiện cho đến hết ngày 10-10, kiên quyết xử lý các trường hợp vòng vo đón trả khách xung quanh khu vực Bến xe Nước ngầm và Nến xe phía Nam. Nhưng để giải quyết dứt điểm, Thượng tá Phùng Anh Lê cho rằng, hiện nay chỉ trong bến là có điểm đỗ, UBND quận và phường cần sắp xếp điểm đỗ cho xe ôm, taxi ở phía bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nơi hành nghề đúng quy định.

Sáng sớm 1/9, lượng khách đổ về bến xe để về quê tăng lên. Bến xe nước ngầm tăng 50 chuyến phục vụ khách. Lực lượng Cảnh sát 113 lại có mặt từ tờ mờ sáng tại các bến xe, căng mình  làm nhiệm vụ

Việt Hà
.
.