Cán bộ chiến sĩ Công an Phong Điền làm việc đến 2h sáng để cấp CCCD

Chủ Nhật, 14/03/2021, 18:28

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, nỗ lực hoàn thành tiến độ và kế hoạch đã đề ra trong chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân.


12h trưa 14/3, tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), hơn 10 người dân ngồi chờ làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, bà Nguyễn Thị Bé (52 tuổi) ở xã Nhơn Nghĩa được cán bộ Cảnh sát hành chính, trao giấy hẹn chờ ngày đến nhận CCCD. 

Các cháu học sinh tranh thủ ngày chủ nhật đến trụ sở Công an huyện Phong Điền làm thủ tục cấp CCCD. 

“Hôm nay, tôi tranh thủ ngày chủ nhật đến Công an huyện làm CCCD theo thông báo trước đó. Tại trụ sở Công an huyện, số lượng người dân đến làm CCCD rất đông nên bà con phải chờ. Dù buổi trưa nhưng tôi thấy rất vui, hiểu và thông cảm khi chứng kiến các cô, chú Công an đang nỗ lực làm việc, phục vụ nhân dân”, bà Bé chia sẻ.

Trung tá Hồ Thế Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng 6 cán bộ trong đơn vị túc trực, hướng dẫn và nhiệt tình làm các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ cho người dân khi đến cấp CCCD. 

Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn và thu nhận mẫu vân tay cho người dân khi đến làm thủ tục.

“Theo kế hoạch đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, từ 7h sáng đến 22h đêm, tổ cố định tại trụ sở tiếp nhận và hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp CCCD”, Trung tá Hồ Thế Vinh nói.

Công an huyện Phong Điền trưng dụng thêm cán bộ chiến sĩ, xây dựng kế hoạch, thành lập 4 tổ công tác lưu động làm thủ tục cấp CCCD từ ngày 4/3. 

Những ngày qua, tổ lưu động đã triển khai kế hoạch đến tận nhà văn hóa của 75/75 ấp thuộc 6 xã và thị trấn Phong Điền”, Trung tá Hồ Thế Vinh thông tin.

Cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên trưa để phục vụ nhân dân.

Tổ cố định tại trụ sở Công an huyện làm việc 7h đến 22h nhưng thực tế nhiều hôm cán bộ chiến sĩ phải làm việc đến 24h. Riêng tổ lưu động làm việc xuyên đêm, có những hôm sau khi hoàn tất công việc đã đến hơn 2h sáng. 

Mỗi ngày tại tổ cố định hoàn thành từ khoảng 150-170 hồ sơ cấp CCCD.

Tối 13/3, tổ lưu động đến cấp CCCD tại nhà văn hóa ấp Trường Phú (xã Trường Long), 238 hồ sơ. Trực tiếp Trung tá Hồ Thế Vinh cùng cán bộ chiến sĩ làm việc từ 7h đến tận 2h sáng hôm sau. Đến sáng 14/3, anh cùng với đồng đội vẫn tiếp tục làm việc tại trụ sở để phục vụ nhân dân. 

Dù khá trưa nhưng người dân vẫn vui vẻ, chờ đợi để hoàn thành việc làm thủ tục cấp CCCD.

“Số lượng công dân đến đông, cán bộ chiến sĩ làm việc không nghỉ trưa, đến tận 2h sáng 14/3. Người dân rất đồng tình ủng hộ, dù phải chờ đến khuya nhưng ai nấy cũng vui vẻ, thông cảm cho cán bộ chiến sĩ”, Trung tá Hồ Thế Vinh.

Dù khó khăn, cán bộ chiến sĩ đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao từ Ban lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch. 

Theo Trung tá Hồ Thế Vinh, việc triển khai chiến dịch khá thuận lợi và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đầu chiến dịch tới nay, Công an huyện Phong Điền đã triển khai cấp lưu động, hoàn thành tại 16 ấp của xã Trường Long, bắt đầu triển khai sang xã Nhơn Nghĩa. 

Trung bình mỗi ngày, các tổ lưu động hoàn thành khoảng 220-230 hồ sơ cấp CCCD.

Tổng hồ sơ đã hoàn thành là 3.089 hồ sơ, trong đó mỗi ngày tổ lưu động hoàn thành khoảng 220-230 hồ sơ. Tại tổ cố định hoàn thành từ khoảng 150-170 hồ sơ.

Trước khi triển khai khai việc cấp CCCD gắn chip điện tử, Công an huyện Phong Điền đã hoàn thành việc thu thập, cập nhập, phúc tra, kiểm tra, điều chỉnh dân cư khoảng 122.923 nhân khẩu. Theo kế hoạch từ nay đến trước 1/5, phải hoàn thành cấp 98.000 CCCD gắn chip điện tử.

Cần Thơ là một trong những TP trọng điểm triển khai quyết liệt việc thực hiện cấp CCCD. Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và Công an các quận, huyện phải thực hiện cấp CCCD cho trên dưới 100.000 người dân. Việc này phải hoàn thành trước ngày 1/5. 

Theo kế hoạch từ nay đến trước 1/5, Công an huyện Phong Điền phải hoàn thành cấp 98.000 CCCD gắn chip điện tử.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành kế hoạch đã đề ra theo đúng tiến độ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhân dân một cách hiệu quả, thiết thực nhất. 

Văn Vĩnh
.
.