Cán bộ Công an nằm viện mưu trí bắt tội phạm

Thứ Tư, 23/04/2014, 13:05
Chiều 21/4, Thượng tá Dương Khắc Tiệp, Phó trưởng Công an TP Huế đã thay mặt lãnh đạo đơn vị đến thăm, biểu dương Thượng úy Lê Ngọc Cường (Công an phường An Hòa), đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, vì thành tích cùng đồng đội mưu trí bắt đối tượng giả danh Công an trấn cướp tài sản người đi đường.

Tối 11/4, đồng chí Cường cùng Thượng sỹ Trần Anh Tiến (Đội CSĐT Công an TP Huế) và Dương Thanh Long (chiến sĩ nghĩa vụ Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đóng ở thị trấn Phú Bài, Thừa Thiên-Huế), đang điều trị bệnh tại Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng nhau đi dạo ở đường Phan Đình Phùng, gần cổng bệnh xá. Lúc ấy, các anh phát hiện một đôi nam nữ đang chở nhau trên xe gắn máy đi từ hướng cầu Nam Giao về cầu Bến Ngự, bất ngờ có một thanh niên trong trang phục rất lịch sự, điều khiển xe gắn máy chạy áp sát, buộc họ phải dừng xe. Người thanh niên đưa ra thẻ (tương tự chứng minh CAND) và tự xưng là Cảnh sát phản ứng nhanh 141 - Bộ Công an, yêu cầu họ phải xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Sau đó, anh ta thu luôn giấy tờ xe, rồi cho xe chạy khoảng 200m, đến chỗ có bóng tối, yêu cầu đôi nam nữ đến xử lý. Hành vi bất minh của thanh niên nọ đã khiến các anh nghi vấn đây là kẻ giả danh Cảnh sát phản ứng nhanh 141 để “vòi tiền”, đồng chí Cường phân công chiến sĩ Dương Thanh Long quan sát giữ chân đối tượng để anh và Thượng sỹ Tiến tiếp cận bắt giữ đối tượng đưa về Công an phường Vĩnh Ninh xử lý.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Lê Văn Bầu (24 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Cơ quan Công an thu giữ của hắn một giấy chứng nhận điều tra hình sự giả mang tên Trung úy Lê Văn Phước, sinh ngày 19/2/1988, nơi làm việc là cơ quan Cảnh sát 141 – Bộ Công an, trên thẻ có ảnh chụp Bầu mặc sắc phục Cảnh sát được làm bằng phương pháp scan ảnh; một giấy phép lái xe, một đăng ký xe mang tên Hà Văn Lượng của người thanh niên chở bạn gái vừa bị Bầu giữ để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, đối tượng Bầu khai nhận, từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt giữ, với thủ đoạn giả danh Cảnh sát 141 – Bộ Công an, hắn đã thực hiện 9 vụ chặn xe người đi đường để chiếm đoạt tài sản ở những tuyến đường ở TP Huế, ít người qua lại vào ban đêm. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế điều tra mở rộng. Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, Thượng úy Cường và Thượng sỹ Tiến là những cán bộ năng nổ, luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, đã từng tham gia phá thành công nhiều vụ án

Đinh Sen
.
.