Cần Thơ: Hiệu quả từ những mô hình bảo vệ an ninh trật tự

Chủ Nhật, 07/04/2013, 18:50
Nhiều năm nay, huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) xác định, để bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và xây dựng đời sống văn hóa, trước hết phải phòng chống tốt tội phạm và TNXH ngay trong từng gia đình. Việc quản lý người thân không phạm tội, không tham gia TNXH là tiền đề góp phần xây dựng cộng đồng xã hội vững mạnh.

Từ đó, huyện xây dựng, phát động, thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào đảm bảo TTATGT, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, những mô hình: “Xã, thị trấn 3 không”; “Xứ đạo, họ đạo 3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm)... đang được người dân đồng tình ủng hộ và ngày càng phát triển.

Qua đó, năm 2012, Vĩnh Thạnh đã công nhận 50/50 cơ quan an toàn về ANTT; có 7/11 xã và thị trấn, 57/60 ấp, 45/45 xứ đạo, họ đạo được công nhận đạt tiêu chuẩn “3 không”.

Đạt được những kết quả trên, Công an huyện Vĩnh Thạnh làm nòng cốt phối hợp với các ban, ngành, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Ở từng xã, thị trấn chú trọng xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; gia đình hội viên phụ nữ không có người thân phạm tội và mắc TNXH; khu dân cư an toàn, lành mạnh...

Trong năm 2012, người dân đã cung cấp cho cơ quan Công an gần 300 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 50 nguồn tin có giá trị. Lực lượng Công an đã xác minh, triệt phá 36 tụ điểm, bắt 73 đối tượng đánh bài, số đề, đá gà; 7 vụ vận chuyển hàng cấm; 2 hộ trồng cây cần sa; 2 vụ cướp tài sản; bắt và vận động 2 đối tượng có lệnh truy nã; giáo dục, công khai hóa và buộc 105 đối tượng TNXH cam kết từ bỏ lối sống không lành mạnh, gây mất trật tự địa phương; lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dưỡng, chữa bệnh bắt buộc cho 24 đối tượng...

Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng Giấy khen các xứ đạo, họ đạo có thành tích xuất sắc.

Cũng như Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền là địa phương có nhiều mô hình phòng chống tội phạm đem lại hiệu quả cao. Lãnh đạo Công an huyện trực tiếp tham mưu cho UBND huyện thành lập mô hình “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương”. Mô hình này đi vào hoạt động từ năm 2005 đã đem lại hiệu quả đáng phấn khởi, tình hình tội phạm giảm, người dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT. Đây là mô hình đầu tiên ở cấp huyện, năm 2009 được Bộ Công an khen thưởng điển hình toàn quốc.

Phấn khởi với thành tích đạt được, năm 2010 lãnh đạo Công an huyện tiếp tục sáng lập mô hình “Ban chủ nhiệm phòng chống, tố giác, vây bắt tội phạm và đảm bảo TTATGT”. Đây là mô hình xã hội hóa ở cấp ấp. Đại tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền, cho biết: Ban chỉ đạo 138 chỉ có ở cấp Chính phủ, tỉnh (thành), huyện, xã (phường), ở cấp ấp không có nên chúng tôi rất trăn trở và nghĩ nên thành lập Ban chủ nhiệm trên. Khi thành lập mô hình này, tôi trực tiếp đi phát động trên 150 cuộc với hơn 5.000 lượt người dân tham gia. Qua phát động, 100% hộ gia đình tự nguyện ký cam kết tham gia mô hình, cuối năm xét có trên 95% hộ đạt tiêu chí; công nhận 234 lượt ấp và 17 xã, thị trấn đạt 3 không.

Với những kết quả đạt được, năm 2009 mô hình “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương” được Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chọn nhân rộng trên địa thành phố và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, năm 2012, Công an huyện tham mưu cho UBND huyện  xây dựng cổng ANTT, phòng chống tội phạm. Đến nay đã xây dựng được trên 110 cổng bằng kinh phí vận động người dân đóng góp…

Hiện lãnh đạo Công an hai huyện Vĩnh Thạnh và Phong Điền tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hơn các mô hình, phong trào và cho ra đời các mô hình mới để đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn ngày càng tốt hơn

Văn Đức
.
.