Cảm ơn tấm lòng của y bác sĩ mang sắc phục Công an

Thứ Ba, 18/06/2013, 08:10
Trong bệnh viện có đủ các khoa phòng y học hiện đại kết hợp với phòng điều trị bằng thuốc y học cổ truyền, nhất là có đội ngũ bác sĩ và y tá điều dưỡng đầy nhiệt huyết vì người bệnh.

Tôi là Nguyễn Văn Du, Đại tá, nguyên Phó Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an vừa qua bị đau chân vào điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Qua thực tế tôi vô cùng cảm động vì Bộ Công an đã có một bệnh viện hiện đại kết hợp đông tây y khang trang, sạch đẹp.

Trong bệnh viện có đủ các khoa phòng y học hiện đại kết hợp với phòng điều trị bằng thuốc y học cổ truyền, nhất là có đội ngũ bác sĩ và y tá điều dưỡng đầy nhiệt huyết vì người bệnh.

Điểm mới là bệnh viện đã mở thêm khoa chữa bệnh nhân quốc tế, các phòng bệnh khang trang sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Đã có bệnh nhân từ các nước xa xôi như: Đức, Pháp, Mỹ… vào Bệnh viện Y học cổ truyền chữa bệnh. Đây là một hướng đi mới theo nhu cầu bệnh nhân vừa chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền kết hợp với tân dược.

Tôi nghĩ rằng, sở dĩ có một bệnh viện hiện đại như thế này là do có sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và của Tổng cục Kỹ thuật Hậu cần Bộ Công an. Quá trình điều trị được chăm sóc, động viên, cảm tưởng của tôi cũng như nhiều bệnh nhân, họ đều nói: “Chúng tôi rất an tâm chữa bệnh”. Đúng là các bác sĩ và y tá điều dưỡng đã thực hiện lời Bác Hồ vĩ đại đã dạy “lương y như từ mẫu”, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo của Bộ Công an, của Tổng cục Kỹ thuật - Hậu cần, cảm ơn Ban Giám đốc và các bác sĩ, y tá điều dưỡng Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an về nghĩa cử cao đẹp vì sức khỏe của đồng đội nói riêng, của nhân dân nói chung mỗi dịp đến với bệnh viện

Nguyễn Văn Du
.
.