Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, đột phá, mang tính cấp thiết

Thứ Tư, 08/04/2015, 08:01
Sáng 7/4, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, tư pháp năm 2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, các Tổng cục, Cục và Công an địa phương trong cả nước.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã trình bày bản báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình công tác của Chính phủ và Bộ Công an. Đã trình Quốc hội thông qua 3 dự án luật quan trọng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; trình Chính phủ ban hành 11 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành 73 thông tư; phối hợp với các bộ, ban, ngành ban hành 3 thông tư liên tịch.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 106 ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2015, Bộ Công an đã đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính; tập trung đơn giản hóa đảm bảo cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với các nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công an.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Tổng cục, cục thuộc Bộ Công an đều cơ bản nhất trí với bản báo cáo đồng thời nêu bật các ý kiến làm sao để cải cách tối đa các thủ tục hành chính trong Công an nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp nhận ý kiến đóng góp tại hội nghị của các đại biểu để bổ sung thêm vào báo cáo. Trong năm 2014, Bộ Công an đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào kết quả cải cách thủ tục hành chính chung của Chính phủ, phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Chúng ta đang hội nhập toàn diện vào xu thế chung thế giới. Nhiệm vụ đặt ra trong công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ mang tính đột phá và rất quan trọng, cấp thiết, cần được quán triệt đến lãnh đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu. Bên cạnh đó, khi xây dựng các văn bản pháp luật cần quán triệt được tinh thần Hiến pháp 2013.

Bên cạnh đó, cần tổ chức rà soát kỹ và chỉnh sửa, bổ sung văn bản pháp luật trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân trong sản xuất và sinh hoạt; đồng thời nâng cao được vị thế, uy tín của Công an. Các đơn vị Công an nên có bộ phận chuyên trách về lĩnh vực cải cách hành chính, tư pháp. Cùng với đó cần tăng cường công tác tuyên truyền liên quan lĩnh vực này, đồng thời mạnh mẽ đưa công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính.

Nguyễn Hương
.
.