CAP Dịch Vọng Hậu: Điểm sáng trong đảm bảo ANTT cơ sở

Chủ Nhật, 05/04/2015, 20:20
Là một trong những phường có tốc độ đô thị hóa nhanh của quận Cầu Giấy, (Hà Nội), nhiều năm trước, trước khi phường được thành lập, địa bàn này vốn nổi tiếng phức tạp về ANTT.

Với quyết tâm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, cấp ủy, Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng Hậu đã chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong CBCS, trở thành “chìa khóa” giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên và nhân dân giao phó.

10 năm kể từ khi được thành lập, tình hình ANTT trên địa bàn phường được cải thiện rõ rệt, các tụ điểm phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội (TNXH) đã lần lượt bị triệt xóa, nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản đã được CAP Dịch Vọng Hậu phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Cầu Giấy điều tra mở rộng, bắt giữ; nhiều băng, ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp được triệt phá thành công.

Các CBCS và lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại chợ Nhà Xanh không trưng bày hàng hóa lấn chiếm lòng đường.

Đơn cử như vụ bắt giữ nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê gồm Trần Văn Mai, quê quán Ý Yên, Nam Định; Nguyễn Đức Ngọc và Nguyễn Trọng Mạnh quê quán Kim Động, Hưng Yên. Nhóm đối tượng này có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản của chị Pờ ZDặng Việt Hà công dân thường trú tại phường.

Quá trình điều tra làm rõ, sự việc xuất phát từ việc chị Hà có vay 70 triệu đồng của một hiệu cầm đồ trên đường Láng, đến thời điểm tất toán vẫn chưa trả hết nợ, nên chủ hiệu cầm đồ sai khiến “đàn em” Trần Văn Mai đi thúc nợ. Trần Văn Mai đã rủ Ngọc, Mạnh cùng đi đòi. Sau khi gặp con nợ, nhóm đối tượng này đã xông vào đánh đập, ép chị Hà lên xe máy để “áp tải” về nhà, lấy tiền trả nợ.

Các CBCS CAP và lực lượng bảo vệ dân phố phường Dịch Vọng Hậu kiểm tra tạm trú tại khu nhà trọ.

Qua công tác tuần tra, phát hiện vụ việc gây mất ANTT tại khu dân cư, tổ công tác CAP Dịch Vọng Hậu đã khẩn trương phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy tới giải quyết, kịp thời giải cứu chị Hà, bắt giữ nhóm đối tượng lưu manh trên.

Đáng chú ý, mặc dù số dân tạm trú trên địa bàn đông, nhưng do làm tốt công tác quản lý nhà nước về địa bàn, quản lý dân cư; tích cực bám cở sở; phối hợp sâu sát cùng quần chúng nhân dân, nên có những đối tượng trốn truy nã từ ngoại tỉnh về địa bàn đã nhanh chóng bị người dân cùng lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đơn cử ngay sát Tết Nguyên đán Ất Mùi, qua trinh sát CBCS CAP phát hiện một người đàn ông lạ mặt có nhiều biểu hiện bất minh đến thuê trọ tại địa bàn phường.

Kiểm tra xác minh, CAP Dịch Vọng Hậu phát hiện đối tượng này chính là Hoàng Ngọc Sỹ, 57 tuổi, quê quán Cẩm Thượng, TP Hải Dương, đang bị Công an tỉnh Hải Dương truy nã từ năm 2002 tới nay về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng hình sự CAP Dịch Vọng Hậu họp trước giờ phá án.

Sau khi lang bạt, trốn nã khắp nơi, vừa về đến địa bàn phường Dịch Vọng Hậu một thời gian ngắn thì đối tượng này đã bị lực lượng CAP phát hiện, bắt giữ…

Chia sẻ về kinh nghiệm đảm bảo ANTT tại địa bàn, Trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng CAP Dịch Vọng Hậu tâm sự: “Để có được những thành tích trên, ngoài tinh thần đoàn kết, nỗ lực làm tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn, mỗi CBCS CAP Dịch Vọng Hậu còn biết phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH tại địa bàn. Khi biết huy động được sức mạnh của quần chúng cùng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, thì ANTT tại địa bàn mới thật sự được ổn định bền lâu”.

Phạm Tâm
.
.