CSGT truy đuổi xe khách chở động vật hoang dã

Thứ Tư, 02/12/2009, 10:28
Sau khi truy đuổi chiếc xe khách BKS 99k-3445, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện trên xe có 2 lồng sắt bên trong có 14 con cầy hương; 2 lồng sắt to chứa 20 con chim, trong đó có 10 con thuộc loại chim hoang dã; 1 thùng xốp bên trong chứa 6 con chim không rõ chủng loại đã chết, bị vặt lông.

Ngày 1/12, tại km200 quốc lộ 1B, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã phát hiện ôtô chở khách mang BKS 99K-3445 dừng đón, trả khách và hàng hóa không đúng nơi quy định.

Khi Tổ công tác yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ kiểm tra hành chính, lái xe rồ ga bỏ chạy. Chạy khoảng 2km, phụ xe ném xuống đường 2 sọt sắt bên trong có chứa động vật hoang dã. Tổ công tác đã cử một người ở lại thu giữ tang vật, tiếp tục đuổi theo chiếc xe vi phạm đến km 196 quốc lộ 1B thì dừng được xe.

Kiểm tra trên xe, Tổ công tác phát hiện có 2 lồng sắt bên trong có 14 con cầy hương; 2 lồng sắt to chứa 20 con chim, trong đó có 10 con thuộc loại chim hoang dã; 1 thùng xốp bên trong chứa 6 con chim không rõ chủng loại đã chết, bị vặt lông.

Hiện, vụ việc đã được Phòng CSGT lập biên bản vi phạm, bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ

A.Hiếu
.
.