CSGT bị thương vẫn truy đuổi hai tên cướp đến cùng

Chủ Nhật, 06/01/2013, 19:03
Do truy đuổi hai đối tượng Lê Văn Tài và Nguyễn Văn Hải mà Trung úy Nguyễn Ngọc Hà (Đội CSGT Rạch Chiếc - Công an TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng.

Ngày 5/1, Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã chuyển giao hai đối tượng Lê Văn Tài (21 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, cùng quê  Tây Ninh) cho Công an quận Thủ Đức xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Do truy đuổi hai đối tượng này mà Trung úy Nguyễn Ngọc Hà (Đội CSGT Rạch Chiếc) bị thương nặng.

Trung úy Hà thuật lại: Vào giờ trên, Trung úy Hà cùng Trung úy Ngô Văn Phúc (Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS - CATP) đang làm nhiệm vụ tại đoạn QL1A đi qua phường Linh Trung, Thủ Đức thì phát hiện có một vụ va chạm giao thông nên đến tiến hành xử lý. Khi đỡ nạn nhân dậy, anh Hà và anh Phúc nghe tiếng tri hô “cướp cướp”. Quay lại, anh Hà thấy hai đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS 70H1–104.34 đang rồ ga tẩu thoát theo hướng về cầu vượt Linh Xuân. Trung úy Hà để đồng đội ở lại giúp đỡ nạn nhân vụ tai nạn, còn mình đuổi theo hai đối tượng.

Trung úy Hà thuật lại vụ việc.

Thấy có người truy đuổi, hai đối tượng tăng ga luồn lách vào dòng xe cộ cố tẩu thoát. Đối tượng ngồi sau đã dùng áo khoác và mũ bảo hiểm ném về phía Trung úy Hà nhưng anh né kịp. Cuộc truy đuổi đến cầu vượt Bình Phước thì Trung úy Hà ép được xe hai đối tượng vào lề nhưng bất ngờ đối tượng ngồi sau đạp chân vào xe môtô làm Trung úy Hà ngã xuống đường.

Dù bị thương máu ra đầm đìa nhưng Trung úy Hà vẫn tiếp tục truy đuổi. Thêm một đoạn đường dài từ cầu vượt Bình Phước về đến cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức), Trung úy Hà đuổi kịp hai đối tượng và ép hai đối tượng vào khu vực cây xăng số 47 trên QL13. Trước sự kiên trì của Trung úy Hà, hai đối tượng quay xe vào hẻm 907 nhằm chạy trốn nhưng bị Trung úy Hà đạp ngã, cùng quần chúng nhân dân bắt giữ

Nghinh Phong - Cảnh Vũ
.
.