CSGT Hà Nội phấn đấu năm 2013 giảm ùn tắc, không có CBCS vi phạm

Thứ Hai, 24/12/2012, 13:00
Ngày 24/12, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

Mặc dù năm 2012, TNGT  giảm  cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương và số vụ ùn tắc cũng giảm 54% , song theo đánh giá của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thì tình hình an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô còn diễn biến phức tap.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt ( CSGT ĐB, ĐS) Công an Hà Nội, trong năm 2012, lực lượng đã xử lý trên 1 triệu trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ trên 40 nghìn lượt phương tiện, tước GPLX trên 64.800 trường hợp.

Vi phạm xe khách, chở hàng cồng kềnh sẽ được lực lương CSGT xử lý nghiêm.

Tai nạn đã giảm trên 10% cả 3 tiêu chí. Toàn thành phố xảy ra 777 vụ, làm 619 người chết, 397 người bị thương. Riêng kế hoạch 141, đã lập biên bản, xử lý trên 30.000 trường hợp. Ngoài kế hoạch 141, thông qua tuần tra kiểm soát, quản lý phương tiện, lực lượng cũng đã phát hiện 245 vụ có dấu hiệu tội phạm (tăng 78 vụ).

Cùng với việc chủ động tuần tra kiểm soát, tập trung hướng dẫn giao thông, nên năm 2012, tình hình ùn tắc được hạn chế đáng kể cả về mặt không gian và thời gian. Do đó, cả Thủ đô chỉ xảy ra 23 vụ ùn tắc trên 1h (giảm 27 vụ). Số liệu năm 2011, nếu cả thành phố còn tồn tại 79 điểm nguy cơ ùn tắc thì tính đến cuối năm 2012, số điểm ùn tắc đã giảm 12 điểm, hiện còn 67 điểm.

Dù mục tiêu đề ra trong năm 2012 đã đạt được, song trước những tồn tại còn cần phải khắc phục như TNGT gây chết người vẫn xảy ra nhiều ở các tuyến Quốc lộ ra vào thành phố,tuyến đường liên huyện, liên xã… Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nôi vẫn đặt ra nhiệm vụ năm 2013 phải giảm 10% số vụ TNGT, không để xảy ra tai nạn thảm khốc; giảm 20% số vụ ùn tắc; Đảm bảo an toàn cho 100% các hoạt động, sự kiên kinh tế-chính trị-văn hóa- xã hôi quan trọng của đất nước. Đặc biệt, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật. Từ 1/1/2013 sẽ thực hiện đưa lực lượng CSGT nữ ra thực hiện hướng dẫn, phân luồng tại 10 nút giao thông trọng điểm; tiến hành lắp đặt thêm camera tại các trục đường chính dẫn vào thành phố.

Với lực lượng CSGT, nghiêm cấm khi làm nhiệm vụ ngồi tụ tập, hút thuốc, để quần áo nhàu nát, nói năng  thiếu lễ phép, uống rượu, bia; không xử lý với vi phạm lần đầu đối với các trường hợp phụ nữ, người già, sinh viên, người ngoại tỉnh;  nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có thái độ dọa nạt, nói nhiều lỗi vi phạm rồi sau đó chuyển lỗi; xóa nạn cò đăng ký biển số xe và không để xảy ra tình trạng cò mồi (là xe ôm) đứng  ở các bốt làm chân rết…

Đại tá Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an TP Hà Nội trao bằng khen cho 10 đội đat thành tích xuất sắc trong năm 2012.

Cũng tại buổi sơ kết, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, những ngày Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Quý Tị 2013 đang đến gần, tình hình TTATGT sẽ có những diễn tiến phức tạp, do đó lực lượng CSGT nói riêng và CATP nói chung phải tăng cường kiểm tra lái xe uống rượu bia; tập trung đấu tranh mạnh với các vi phạm, đặc biệt là số đối tượng hình sự, các tổ công tác 141 phải phát huy hơn nữa sức mạnh của mình, tăng thời gian làm về đêm nhằm lập giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên từng cung đường của Thủ đô

Huyền An
.
.