CLB Sĩ quan hưu trí - Bộ Công an kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Thứ Ba, 19/02/2013, 22:35
Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ (CLB) Sĩ quan hưu trí Bộ Công an (19/2/1993 – 19/2/2013) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba được tổ chức tại Hà Nội ngày 19/2. Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Trải qua 20 năm hoạt động, CLB Sĩ quan hưu trí - Bộ Công an đã luôn bám sát mục đích, nội dung đề ra, không ngừng cố gắng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc và ngày càng phát triển về mọi mặt. Toàn thể hội viên CLB Sĩ quan hưu trí đã đoàn kết, gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và kinh nghiệm đã tích lũy, nhiều hội viên đã góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Chủ nhiệm CLB, các tổ hội viên phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trao đổi công tác với Công an địa phương, tọa đàm với thế hệ trẻ. Với những thành tích và kết quả đã đạt được, nhiều hội viên và tổ hưu đã được Bộ Công an, Tổng cục XDLL - CAND khen thưởng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và trao bức trướng của Đảng ủy Công an Trung ương mang dòng chữ “Trung thành - Tâm huyết - Đoàn kết - Gương mẫu” tặng CLB Sĩ quan hưu trí.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng CLB Sĩ quan hưu trí - Bộ Công an. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà CLB Sĩ quan hưu trí Bộ Công an đã đạt được trong những năm qua. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các đồng chí sĩ quan hưu trí tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân; thường xuyên quan tâm, dành thời gian nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp để chuyển tải thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, CLB Sĩ quan hưu trí Bộ Công an cần tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt; gắn kết chặt chẽ với chính quyền và Công an địa phương, tích cực góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Việt Hưng
.
.