CATP Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa

Thứ Năm, 22/08/2013, 09:32
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong những năm qua, Công an TP Hà Nội đã thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; góp phần tô thắm thêm truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2013), từ ngày 15 đến 21/8, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khởi công, xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa đối với các đồng chí là thương binh, thân nhân, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn kinh phí của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội; trong đó có gia đình đồng chí thương binh Trần Ngọc Minh (trú tại tổ dân phố số 5, phường Thịnh Liệt), cán bộ Công an phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội; thân nhân gia đình liệt sĩ Công an Hoàng Bào tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quà tặng gia đình đồng chí thương binh Trần Ngọc Minh.

Sau 2 tháng tích cực khẩn trương thi công xây dựng, công trình nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí thương binh Trần Ngọc Minh và thân nhân gia đình liệt sĩ Công an Hoàng Bào đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Công an TP Hà Nội đã thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; góp phần tô thắm thêm truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Việc tặng nhà tình nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ Công an là những việc làm thiết thực của của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô với tinh thần “uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng, liệt sĩ”

D.D.
.
.