CA huyện Ba Tơ tăng cường lực lượng giúp dân vùng “bệnh lạ”

Thứ Hai, 11/03/2013, 09:12
Những ngày qua, trước tình hình hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (tạm gọi bệnh lạ) tái phát, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã có mặt tại xã Ba Điền để góp phần giúp đồng bào Hre ở đây vượt qua khó khăn do căn bệnh quái ác này...

Công an huyện Ba Tơ đã tăng cường hàng chục cán bộ, chiến sĩ về xã Ba Điền dọn vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt; quét dọn phân trâu, phân bò từ khắp các ngã đường và tại nhà bà con ở các thôn Làng Rêu, Huy Long, Làng Tương và Gò Nghênh, xã Ba Điền...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện còn bố trí 5 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con vùng có “bệnh lạ”; tuyên truyền cho người dân biết nguy hiểm căn bệnh này, cũng như các triệu chứng của bệnh, để kịp thời đi khám...

Qua đó, Công an huyện đã phát hiện và vận động nhiều người dân có biểu hiện nghi bệnh đến Trạm y tế khám. Ông Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết: “Cùng với chính quyền địa phương và ngành Y tế, ngay khi phát hiện ca “bệnh lạ” tái phát đầu tiên trên địa bàn xã Ba Điền, lực lượng Công an huyện Ba Tơ đã triển khai nắm địa bàn, giúp dân, ngăn chặn phần nào bệnh, dịch”

Trà Câu
.
.