CA Đắc Lắc và CA Campuchia phối hợp phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 21/02/2012, 16:06
Tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ngày 20/2 Công an Đắk Lắk và Công an tỉnh Mon Dul Ki Ri – Vương quốc Campuchia đã tổ chức giao ban phối hợp phòng, chống tội phạm. Về phía bạn, Đại tá Sô Sộ Văn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Mon Dul Ki Ri - dẫn đầu đoàn công tác.

Sau khi thông báo cho nhau về tình hình liên quan đến công tác bảo vệ ANTT của mình, lãnh đạo hai bên đã đánh giá lại kết quả hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai đơn vị trong năm 2011 vừa qua, nhất là, công tác bảo vệ ANTT khu vực biên giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mon Dul Ki Ri.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên trong năm vừa qua, an ninh chính trị khu vực biên giới Đắk Lắk và Mon Dul Ki Ri luôn ổn định, tình trạng tội phạm hình sự có tính quốc tế, nạn mua bán, vận chuyển ma túy và buôn bán người qua biên giới hai tỉnh không xảy ra. Gần đây nhất, nhờ sự phối hợp, xác minh, giúp đỡ của Công an tỉnh Mon Dul Ki Ri,  vào ngày 7/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đỗ Xuân Thành (43 tuổi), trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột – là đối tượng truy nã nguy hiểm. Sau khi gây án vào tháng 3/2011, tên Thành đã trốn sang tỉnh Mon Dul Ki Ri giả dạng người buôn bán để ẩn náu.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Công an hai tỉnh cũng đã thống nhất trong năm 2012 tới sẽ tăng cường tình đoàn kết, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, phối hợp để giúp nhau giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn mỗi tỉnh, nhất là khu vực biên giới

Nguyễn Trọng
.
.