Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an Lào bắt vụ tàng trữ 116kg heroin

Thứ Năm, 18/10/2012, 22:25
Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của hai vợ chồng Thạo Xay Vàng và Nàng Da Ly tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Công an Lào đã phát hiện ra 116 kg heroin một bộ máy ép heroin, các dụng cụ sản xuất và hóa chất điều chế ma túy.

Đại tá Bùi Hồng Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La (Việt Nam) và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã bắt quả tang hai đối tượng là vợ chồng Thạo Xay Vàng (49 tuổi), Nàng Da Ly (45 tuổi), trú tại bản Na Poọng Bua (thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi hai đối tượng này đang vận chuyển trái phép 1kg thuốc phiện tại khu vực biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Mở rộng điều tra vụ án này, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Công an Lào khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng này tại số nhà 215, khu 6, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) thu thêm được 116kg heroin; một bộ máy ép heroin, các dụng cụ sản xuất và hóa chất điều chế ma túy; 4.400 USD; 170.000 kíp Lào; hai khẩu súng kíp; hai quả lựu đạn.

Đối tượng Thạo Xay Vàng và Nàng Da Ly khai nhận nguồn ma túy nêu trên được lấy từ cơ sở Ụ Đôm Xay (Lào), đang tìm cách móc nối với các đối tượng để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) mở rộng điều tra vụ án nêu trên

Thái Thanh
.
.