Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 18/07/2014, 16:36
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, 5 cá nhân là chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Sáng 18/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) Công an các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Nổi bật là, đã tổ chức lực lượng ứng trực, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội diễn ra trong 6 tháng đầu năm.

 Lực lượng CSCĐ đã tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương nhanh chóng ổn định tình hình phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm. Công tác huấn luyện, hành quân dã ngoại tiếp tục đổi mới góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ. Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên. Trọng tâm là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 216 của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ…

Với những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSCĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 5 cá nhân được tặng chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 34 tập thể, 99 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen…

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trung tướng Nguyễn Văn Vượng nhấn mạnh, lực lượng CSCĐ chủ động về lực lượng, phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong nước và quốc tế tổ chức tại nước ta, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh các địa bàn chiến lược và các thành phố lớn, các khu công nghiệp… đặc biệt  theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến tại biển Đông. Tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan, giải quyết tình hình phức tạp tại các “điểm nóng” về an ninh trật tự, các địa bàn có tình hình phức tạp liên quan đến tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các tụ điểm phức tạp về ANTT.

Chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn, tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn khắc phục, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra…Thực hiện tốt chế độ Chính ủy, Chính trị viên ở Bộ Tư lệnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, duy trì nghiêm túc quân phong quân kỷ của lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung.

Tiếp tục  đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào  “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”…

K.Q.
.
.