Bộ Công an và Bộ GTVT ký kế hoạch phối hợp kiểm soát xử lý xe quá tải trên tất cả quốc lộ

Thứ Bảy, 23/11/2013, 06:55
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, vừa ký kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải. Theo đó, sẽ triển khai trên các tuyến quốc lộ, tập trung vào QL1, 5, 10, 13, 14, 18 và 51.

Kế hoạch này cũng thống nhất sẽ xử lý vi phạm ngay tại điểm gần cổng cảng, kho, bãi xuất hàng. Trước đó, Bộ GTVT đã bắt đầu bàn giao dần 67 bộ trạm cân xe lưu động cho các địa phương và chuẩn bị đầu tư 11 trạm cân xe cố định. Tuy có một số khó khăn, song các địa phương cũng đang nỗ lực khắc phục để sớm đồng loạt cân xe theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi 10 bộ trạm cân lưu động đầu tiên được bàn giao cho 10 địa phương có độ “nóng” về xe quá tải, cũng là những địa phương tích cực đề nghị được sớm trang bị cân lưu động, các tỉnh còn lại, mỗi tỉnh cũng sẽ được chuyển giao 1 bộ cân lưu động. Khả năng quý I/2014 sẽ bàn giao toàn bộ

Đặng Nhật
.
.