Bộ Công an khen thưởng các tập thể phá 2 chuyên án

Thứ Tư, 17/06/2020, 09:56
Ngày 17/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã trao các quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm gồm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Trước đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã triệt phát thành công chuyên án, thu giữ 1,5 kg ma túy cùng nhiều tang vật gồm, 1 ô tô, 2 điện thoại di động 5 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Trong chuyên án này, qua công tác nắm tình hình, Công an bắt quả tang Lê Quách Đông Hà (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Phạm Trần Quỳnh Vân Anh (SN 1986, ngụ Bến Tre) hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1kg ma túy. 

Cả hai thừa nhận, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện trên địa bàn Tây Ninh. Số ma túy trên được mua từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh tiêu thụ với số tiền gần 200 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm Huỳnh Lý Hùng tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu khi đối tượng tàng trữ 0,5kg ma túy tổng hợp, hơn 100 triệu đồng…

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Tập thể phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cũng được khen thường đột xuất vì đã có thành tích triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ gồm, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 44 điện thoại di động, 2 ô tô, 21 xe mô tô các loại, trên 560 triệu đồng và nhiều đồ vật liên quan khác.

H.Thủy – T.Lực
.
.