Bộ Công an khen thưởng Trung đoàn CSCĐ Hà Nội

Thứ Năm, 11/06/2009, 08:10
Chiều 10/6, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm về ma tuý, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
>> Biểu dương Cảnh sát cơ động bắt ma túy

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cũng trao phần thưởng 20 triệu đồng cho 3 tập thể là: Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (PC 18), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Đội Nghi lễ (thuộc PC 18) để động viên cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm trao Bằng khen cho Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội.

Cùng ngày, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng trao thưởng cho 4 đồng chí: Thiếu uý Nguyễn Danh Phương; Thượng uý Nguyễn Trung Kiên; Hạ sỹ Nguyễn Như Khánh và Hạ sỹ Lê Chiến Thắng thuộc Đội Nghi lễ, PC 18 mỗi đồng chí 1 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin.

Như Báo CAND đã đưa tin, 4h20' sáng 5/6, tổ công tác trên do Thiếu uý Nguyễn Danh Phương làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ TTKS trên đường Trần Phú, Hà Đông phát hiện 2 thanh niên đi xe máy ôm 1 bọc vải có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã triển khai đội hình bám theo đối tượng đến cơ sở 2 Công an tỉnh Hà Tây (cũ) thì dừng phương tiện, kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn heroin nên đã yêu cầu về Công an phường Văn Quán. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng trên vận chuyển 20 bánh heroin, 192 viên thuốc lắc. Trên đường dẫn giải, hai đối tượng đã đưa hối lộ 3,6 triệu đồng nhưng đã bị tổ công tác cảnh cáo về hành vi trên.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thượng tướng Lê Thế Tiệm biểu dương Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và các cán bộ, chiến sỹ đã lập công xuất sắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Đồng chí Thứ trưởng căn dặn trong thời gian tới, đơn vị cần phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an Thủ đô, vượt qua mọi gian khổ, lập công xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng chiến dịch ra quân tấn công tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và hứa sẽ cố gắng chỉ đạo các đơn vị Công an TP Hà Nội tiếp tục lập công xuất sắc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ ANTT trên địa bàn

Phương Thủy
.
.