Họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Thứ Hai, 07/12/2020, 20:32
Chiều 7/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên của nhiều cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, phóng viên các báo đề cập nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm như tội phạm tín dụng đen cho vay qua APP núp bóng các công ty tài chính; tội phạm sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm do mâu thuẫn cá nhân. Nhất là khó khăn trong việc truy tìm dấu vết phạm tội trên không gian mạng... Những vấn đề trên đều được đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trả lời, giải thích thỏa đáng ngay tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là anh chị em phóng viên, biên tập viên đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết đối với công tác đảm bảo ANTT cũng như hoạt động của Bộ Công an trong suốt thời gian qua. 

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của phóng viên các cơ quan báo chí trọng các mặt công tác, để lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động sử dụng Internet, lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm an ninh quốc gia, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về những chủ trương, đường lối, mục tiêu, giải pháp đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND. 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an tham dự buổi họp báo.

Phát hiện và phản ánh kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng về các hiện tượng tiêu cực xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến “tín dụng đen”, nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo, xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ... 

Tích cực tuyên truyền, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới để người dân chủ động phòng ngừa; đồng hành cùng lực lượng Công an để kéo giảm tỷ lệ phạm tội, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chia sẻ những khó khăn, vất vả, tổn thất, hy sinh của lực lượng Công an trên mặt trận đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền những mặt tích cực, cổ vũ, động viên những nhân tố mới, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội.

 
 
Nhóm PV
.
.