Bộ Công an gặp mặt hơn 700 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu

Thứ Sáu, 14/08/2015, 13:52
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), sáng 14/8, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và Bộ Công an tổ chức gặp mặt hơn 700 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trong CAND qua các thời kỳ khu vực phía Bắc.

Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành Cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ Công an cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ…

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có bài phát biểu ôn lại những năm tháng đầy vất vả, gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, trong những năm gần đây Đảng uỷ CATW và Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, khoa học và hiệu quả hơn. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước…

Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, đại diện cán bộ sỹ quan Công an cao cấp phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong các thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND năm nay, lực lượng CAND một lần nữa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ 4.

Tự hào về những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, các đại biểu tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến đồng bào, đồng chí, trong đó có gần 15.000 anh hùng, liệt sỹ Công an đã anh dũng hy sinh và trên 2 vạn cán bộ Công an đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Những tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đã, đang viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, Đảng uỷ CATW và Bộ Công an rất trân trọng, chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí cán bộ Công an hưu trí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND những năm qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí trong thời gian tới để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Các thế hệ Công an hôm nay xin nguyện noi gương các thế hệ cha anh, tiếp tục vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hẹ cha anh đi trước” – Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Thay mặt các cán bộ sỹ quan Công an cao cấp đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc, Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Bộ Công an bày tỏ sự vui mừng về những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sát sao, tổ chức nhiều hình thức phong phú, sinh động, mang tính giáo dục sâu sắc, có tính lan toả và thu hút tình cảm của quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, đồng bộ ra quân, khám phá kịp thời và thành công nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao…

Khẳng định dù trở về với cuộc sống đời thường các cán bộ Công an hưu trí vẫn luôn hướng về lực lượng CAND - nơi đã nuôi dưỡng và rèn luyện các bác, các anh trưởng thành, Thiếu tướng Phạm Văn Thạch bày tỏ lòng biết ơn tình cảm gắn bó, sự quan tâm, động viên thường xuyên của Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an đối với đội ngũ sỹ quan Công an hưu trí, đồng thời hứa với Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến để luôn xứng đáng với truyền thống CAND “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”…

Quỳnh Vinh
.
.