Bế giảng khóa học ARLEMP lần thứ 33

Thứ Bảy, 12/04/2014, 08:38
Chiều 11/4, tại Trường Đại học RMIT Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Liên bang Australia tổ chức lễ bế giảng khóa học Quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP) lần thứ 33.

Được biết, trong 8 năm qua, Tổng cục VI và Cảnh sát Liên bang Australia đã phối hợp tổ chức các khóa học Quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á đã cung cấp kiến thức và kinh nghiệm cho các chuyên gia Cảnh sát trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Khóa học ARLEMP lần thứ 33 tập trung chủ yếu vào các chủ đề tham nhũng, gian lận thương mại và hối lộ có tính chất xuyên quốc gia.

Các đại biểu và học viên của khóa học

Thiếu tướng Chris McDevitt, Trưởng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Australia tại Hà Nội và các đại biểu

Các học viên khóa học thăm Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chương trình lần này có sự tham gia của của 19 cán bộ thực thi pháp luật đến từ 16 quốc gia trong khu vực châu Á. Khóa học đã tạo điều kiện cho Cảnh sát trong khu vực cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tham nhũng, gian lận thương mại xuyên quốc gia nói riêng

T.Hòa - K.Hà
.
.