Bế giảng tập huấn nghiệp vụ cho Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thứ Sáu, 24/04/2020, 17:20
Chiều 24-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế giảng Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phục vụ triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 23 đến 24-4) được trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Hội trường Trung tâm chỉ huy Công an các các tỉnh, thành phố.

Đại tá Ngô Như Cường phát biểu tại Lễ bế giảng Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn đã dành phần lớn để các đồng chí giảng viên truyền đạt những nội dung tổng quan về cơ sở dữ liệu dân cư, sự cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; những công việc cụ thể để triển khai, thực hiện dự án; phân tích rõ các nội dung trong quy trình cập nhật, thu thập, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, giúp các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ nhận thức được những nội dung cần trọng tâm thực hiện tại địa phương. 

Hội nghị tập huấn có trên 2000 các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ tham gia

Nhiều ý kiến thảo luận, đối thoại tại Hội nghị tập huấn đã giúp Học viên nhận thức rõ được đối tượng, nguyên tắc, các hành vi bị nghiêm cấm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và nhất là từng quy trình cụ thể để có được nguồn dữ liệu chuẩn, dữ liệu “sống” góp phần quan trọng cho sự thành công của Dự án.

Phát biểu bế giảng Hội nghị tập huấn, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ, chính xác, đảm bảo về bảo mật, yêu cầu ngay sau Hội nghị tập huấn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi khai mạc Hội nghị tập huấn; Bộ Công an giao lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH là lực lượng chủ công, nồng cốt trong xây dựng, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, lực lượng làm công tác đăng ký quản lý cư trú, Cảnh sát khu vực, Công an xã trực tiếp thực hiện công tác thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư cũng là những đồng chí thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nắm, biết được tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT và phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở; tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác QLHC về TTXH…



Minh Hiền
.
.