Bảy nhà giáo CAND được phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Chủ Nhật, 11/11/2012, 18:36
Trong danh sách các cán bộ giáo dục vừa được Chủ tịch nước phong tặng các danh hiệu cao quý thì có 3 nhà giáo thuộc lực lượng CAND được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 1848/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Quyết định số 1849/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Theo đó, trong tổng số 610 nhà giáo được phong tặng đợt này có 40 Nhà giáo nhân dân và 570 Nhà giáo ưu tú.

Trong đó, vinh dự có 3 nhà giáo thuộc lực lượng CAND được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: TS Vũ Đức Khiển, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II; PGS.TS Ngô Văn Xiêm, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Phòng cháy chữa cháy; PGS.TS Phùng Thế Vắc, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân. Bốn nhà giáo thuộc lực lượng CAND được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú gồm: Nhà giáo Trịnh Đức Phong, Phó Hiệu trưởng trường ĐH An ninh nhân dân; GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; PGS.TS Tạ Quốc Trị, Trưởng bộ môn Tâm lý, trường ĐH An ninh nhân dân; PGS.TS Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân

Thanh Tùng
.
.