Cục Cảnh sát Bảo vệ:

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước

Thứ Năm, 02/01/2014, 12:19
“Tổ chức lực lượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế” – Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2014 của Cục Cảnh sát bảo vệ (CSBV) – Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, ngày 2/1/2014.

Là lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với tổ quốc, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, xung kích trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH; năm 2013, phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Cục CSBV đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao.

Cục CSBV đã tổ chức vũ trang, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng; chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng xây dựng diễn tập, thực tập các phương án phòng chống khủng bố, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ trong mọi tình huống. Tổ chức thực tập 168 lần phương án bảo vệ với 7835 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho lãnh đạo Cục CSBV. Ảnh Việt Hưng.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2013, Cục CSBV được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 1 tập thể thuộc Cục CSBV được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì, Hạng Ba; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 9 lượt tập thể và 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương những kết quả cán bộ chiến sĩ Cục CSBV đã đạt được trong năm 2013. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu trong năm mới 2014, Cục CSBV cần tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện lớn diễn ra trong năm 2014. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực CSBV; rà soát, bổ sung, xây dựng các văn bản pháp quy phục vụ cho công tác bảo vệ mục tiêu; đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của CSBV trong tình hình mới.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Cục CSBV. Ảnh Việt Hưng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng CSBV toàn quốc thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an đã ban hành về công tác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ, áp tải hàng đặc biệt. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chú trọng huấn luyện chuyên sâu về công tác võ thuật quân sự, kỹ năng xây dựng và thực hành các phương án, kỹ năng trong công tác vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu.

Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Cục CSBV có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện về mọi mặt. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh", “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao…

Việt Hưng
.
.