Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước

Thứ Bảy, 05/01/2013, 09:01
Ngày 4/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai chương trình công tác năm 2013 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Cục Cảnh sát bảo vệ (CSBV), Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an được tổ chức tại Hà Nội. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.

Năm 2012, toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cục CSBV đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất được giao.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2012, Cục CSBV đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 lượt tập thể và 18 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2012, Cục CSBV có 2 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. 

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát bảo vệ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục CSBV.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương những kết quả mà CBCS Cục CSBV đã đạt được trong năm qua. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh bước sang năm mới 2013, Cục CSBV tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực CSBV. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện, để CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện về mọi mặt; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao…

* Cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã dự lễ ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng: Quyết định số 1110/QĐ-TTg (ngày 17/8/2012) Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg (ngày 5/10/2012) Quy định  về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Trước đó, ngày 7/12/2012, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo bao gồm 19 đồng chí, do Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ làm Trưởng ban.

Để triển khai có hiệu quả hai quyết định trên, các thành viên đã tập trung thảo luận sâu về các biện pháp tổ chức thực hiện như: phân tích, đánh giá đúng thực tế công tác PCCC và CNCH, ưu tiên đầu tư cho những lĩnh vực trọng điểm trong công tác PCCC và CNCH nhưng vẫn đảm bảo đúng lộ trình đề ra; đầu tư đào tạo nguồn lực; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là 12 tỉnh, thành phố có dự án thành lập Sở PCCC; xã hội hóa  nguồn kinh phí đầu tư, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước…

Việt Hưng - P.V
.
.