Bảo tàng CATP Hà Nội được gắn biển Công trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Ba, 18/08/2015, 20:57
Chiều 18/8, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự Lễ khánh thành cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an TP Hà Nội và gắn biển “Công trình Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đến dự buổi Lễ còn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch…

Công trình Bảo tàng Công an TP Hà Nội được cải tạo, xây dựng trên khu đất có diện tịch hơn 1.600 mét vuông, diện tích xây dựng công trình là 765 mét vuông, hoàn thành, đã đảm bảo các công năng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của một Bảo tàng mang phong cách hiện đại, trưng bày gần 1000 tài liệu và hiện vật có giá trị truyền thống, lịch sử.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khánh thành cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an TP Hà Nội là chủ trương quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm bảo tồn, quảng bá những kỷ vật lịch sử về 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an TP Hà Nội, đã đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.

Đây sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam nói chung, Công an TP Hà Nội nói riêng, là điểm đến gần gũi, thân thiện của nhân dân, điểm dừng chân độc đáo và ý nghĩa của bạn bè quốc tế khi đến tham quan Hà Nội.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Công an TP Hà Nội làm tốt việc quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị của Bảo tàng một cách hiệu quả, thiết thực. Bảo tàng cần làm tốt chức năng lưu giữ, bảo tồn, khai thác, thường xuyên đổi mới công tác trưng bày, quảng bá, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, tham quan, giáo dục truyền thống, thực sự trở thành trung tâm thông tin về lịch sử Công an TP Hà Nội cho thế hệ mai sau…

Trần Xuân
.
.