Bảo tàng CAND tiếp nhận kỷ vật kháng chiến

Thứ Bảy, 25/06/2011, 16:06
Ngày 24/6, Viện Lịch sử Công an đã tổ chức lễ tiếp nhận bộ sưu tập tranh, ký họa và phim ảnh của đồng chí Lương Tâm, cán bộ CAND hưu trí, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn - Ban An ninh TW Cục miền Nam hiến tặng Bảo tàng CAND. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, đại diện CLB sĩ quan hưu trí CAND và nhiều cơ quan thuộc Bộ Công an đã đến dự.

Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, cho biết: Đồng chí Lương Tâm đã trao tặng toàn bộ số phim ảnh liên quan đến lực lượng An ninh miền Nam và đặc biệt là bộ sưu tập gồm 380 bức tranh, ký họa do đồng chí sáng tác từ năm 1970 đến 1975 khi công tác tại chiến trường miền Nam. Số tranh và ký họa mang nhiều chủ đề phong phú: các sự kiện lịch sử, các trận đánh lớn có sự tham gia của lực lượng An ninh, cảnh sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ An ninh miền Nam tại các khu căn cứ; công tác đảm bảo hậu cần, sinh hoạt văn nghệ, thể thao và chân dung cán bộ, chiến sỹ An ninh thời kháng chiến v.v...

Việc nghiên cứu của Viện Lịch sử Công an cho thấy, bộ sưu tập này là loại hiện vật rất có giá trị lịch sử, mỹ thuật và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng, tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ - nghệ sĩ Lương Tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND tiếp nhận kỷ vật kháng chiến từ đồng chí Lương Tâm.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười đã cảm ơn những đóng góp quý báu của đồng chí Lương Tâm và khẳng định: Với trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, lịch sử ngành, đồng chí Lương Tâm đã hiến tặng Bảo tàng CAND bộ tranh, ký họa quí giá do đồng chí sáng tác tại chiến trường miền Nam. Bộ sưu tập có ý nghĩa to lớn, giúp các thế hệ CAND hiểu thêm về sự gian khổ, hy sinh anh dũng, tinh thần lạc quan cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an trong thời kỳ kháng chiến cứu nước

Thanh Hằng
.
.