120 phút truy tìm hung thủ giết người, cướp tài sản

Thứ Năm, 12/01/2012, 18:32
Phát hiện vụ giết ông già 76 tuổi cướp xe, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để rà soát đối tượng trên địa bàn, đồng thời thông báo truy tìm tang vật đến các địa phương giáp ranh theo đường dây nóng, theo hướng truy tìm vật chứng của vụ án. Đến khoảng 16h30' ngày 10/1, từ tin báo của quần chúng, lực lượng Công an đã bắt giữ hung thủ.

Ngày 11/1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khen thưởng cho một tập thể và 10 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, điều tra khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản.

Chiều 10/1, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiếp nhận thông tin từ Công an xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên về việc phát hiện tại vườn cao su của anh Dương Văn Diệu (31 tuổi), ngụ ấp Bà Tri, xã Tân Hiệp có một xác chết nam giới, khoảng 70 tuổi, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân là ông Lê Văn Hạ (76 tuổi), ngụ tại địa phương. Vào khoảng 14h cùng ngày, ông Hạ điều khiển xe Dream biển số 61U3-3333 ra khỏi nhà; tại hiện trường chiếc xe đã mất.

Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để rà soát đối tượng trên địa bàn, đồng thời thông báo truy tìm tang vật đến các địa phương giáp ranh theo đường dây nóng, theo hướng truy tìm vật chứng của vụ án.

Đến khoảng 16h30' ngày 10/1, từ tin báo của quần chúng, lực lượng Công an đã bắt giữ hung thủ Phạm Văn Dương cùng tang vật. Tại cơ quan Công an xã Tân An, Dương khai nhận: Do thường xuyên đi lại qua khu vực, nắm được quy luật đi lại của ông Hạ nên Dương nảy sinh ý định giết ông Hạ để chiếm đoạt xe, bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 13h ngày 10/1, Dương mang theo hung khí đi vào vườn cao su đợi ông Hạ đi ngang qua để chặn đường, đâm nạn nhân, cướp tài sản. Sau đó, điều khiển xe chạy về Đồng Nai tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Phương Nam
.
.