Địa bàn Cụm thi đua số 9 – Bộ Công an:

Kéo giảm mạnh tội phạm hình sự

Thứ Bảy, 12/07/2014, 08:39
Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 9, gồm: Bình Dương, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014.

Trong 6 tháng qua, Công an các tỉnh trong cụm đã đề ra nhiều giải pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loạt tội phạm, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, xác lập các chuyên án triệt phá các băng nhóm tội phạm; tập trung lực lượng phát hiện, điều tra khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn 8 tỉnh trong cụm xảy ra 3.501 vụ, giảm 43 vụ so với cùng kỳ 2013; tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 75,63%. Các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng ở các địa phương đều giảm so với cùng kỳ. Một số tỉnh có tỷ lệ điều tra, khám phá án cao trên 80% như Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre. Điển hình là Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá được băng nhóm do Quang “tóc dài”, tức Nguyễn Kim Quang cầm đầu, bắt giữ 5 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, cá độ bóng đá, thu giữ 1 súng Rulo cùng 6 viên đạn, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ cùng 5 viên đạn, 7 cây kiếm; Công an Đồng Nai bắt quả tang đối tượng vận chuyển tiền giả từ Bắc Ninh tới Đồng Nai…

Thái Bình
.
.